Tiền và Hàng 22/03/2018 14:18

Hạt điều Việt Nam chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ

Việt Nam xuất khẩu hạt điều tới 25 thị trường trên thế giới, thấp hơn 2 thị trường so với năm 2017. Tuy nhiên, Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn là hai thị trường lớn nhất nhập khẩu hạt điều Việt Nam.

 
Giá điều sẽ còn tăng
 
Bản tin thị trường nông lâm thuỷ sản do Bộ Công Thương công bố mới đây cho thấy, tại tỉnh Bình Phước, vụ mùa thu hoạch hạt điều đã bắt đầu ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Mặc dù vụ thu hoạch đến muộn hơn so với mọi năm, nhưng người trồng điều đang kỳ vọng năng suất sẽ cao hơn nhờ thời tiết thuận lợi và giá hạt điều cũng ở mức cao để bù đắp cho hai vụ trước mất mùa nặng.
 
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước, diện tích cây điều trên địa bàn còn khoảng 134.000ha. Mặc dù dịch bệnh bùng phát từ tháng 9/2017, nhưng nhờ nỗ lực của ngành nông nghiệp tỉnh, thời điểm hiện tại hàng ngàn hécta điều đã ra hoa và đậu trái. Tại các huyện Đồng Phú, Phú Riềng, Bù Đăng, Bù Gia Mập, nhiều vườn điều chuẩn bị cho thu hoạch và một số vẫn đang thời kỳ đậu trái. Năm nay, điều thu hoạch khá muộn so với mọi năm, nhưng hứa hẹn năng suất sẽ cao hơn.
 
Giá hạt điều khô mua xô dao động quanh mức 40.000 – 45.000 đồng/kg. Giá hạt điều nhân cỡ vừa tại Bình Phước tăng 30.000 đồng/kg so với tháng trước, hiện ở mức 280.000 đồng/kg; giá hạt điều cỡ trung từ 300 – 320 hạt một pound (454 gram) tăng 20.000 đồng/kg, lên mức 260.000 đồng/kg.
 
Dự báo thời gian tới, giá hạt điều sẽ biến động theo xu hướng tăng do nguồn cung hạn chế vào thời điểm giáp hạt, trong khi nhu cầu thu mua nguyên liệu xuất khẩu lớn.
 
Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn là thị trường nhập khẩu chính
 
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 2/2018, lượng hạt điều xuất khẩu đạt 15,3 nghìn tấn, trị giá 157,2 triệu USD, giảm 50,5% về lượng và giảm 50,4% về trị giá so với tháng trước, tăng 13,6% về lượng và tăng 28,5% về trị giá so với tháng 2/2017. Tính chung 2 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu hạt điều đạt 46,1 nghìn tấn, trị giá 473,4 triệu USD, tăng 47,7% về lượng và tăng 66,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Về diễn biến giá xuất khẩu, tháng 2/2018, giá xuất khẩu bình quân mặt hàng điều đạt mức 10.271 USD/tấn, tăng 0,2% so với tháng 1/2018 và tăng 13,1% so với tháng 2/2017. Trong 2 tháng đầu năm 2018, giá xuất khẩu bình quân mặt hàng hạt điều đạt mức 10.261 USD/tấn, tăng 12,9% so với 2 tháng đầu năm ngoái.
 
Tháng 2/2018, Việt Nam xuất khẩu hạt điều tới 25 thị trường trên thế giới, thấp hơn 2 thị trường so với năm 2017.
 
Trong đó, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất, đạt 4.630 tấn, trị giá 48 triệu USD, giảm 49,9% về lượng và giảm 50,1% về trị giá so với tháng trước, tăng 16,6% về lượng và tăng 29,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 2 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu hạt điều tới thị trường Hoa Kỳ đạt 13.867 tấn, trị giá 144,2 triệu USD, tăng 39,3% về lượng và tăng 53% về trị giá so với 2 tháng đầu năm 2017.
 
Tại thị trường Hoa Kỳ, theo số liệu thống kê từ Ủy ban Quốc tế Hoa Kỳ, tháng 1 năm 2018, kim ngạch nhập khẩu hạt điều của nước này đạt 121,3 triệu USD, tăng 10,4% so với tháng 12/2017, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 54% so với tháng 1/2016.
 
Việt Nam là nguồn cung mặt hàng hạt điều lớn nhất tại thị trường Hoa Kỳ, chiếm 78,6% thị phần trong tháng 1/2018, tăng so với 75,2% thị phần trong tháng 12/2017 và tăng so với 71,8% thị phần tháng 1/2017.
 
Tại thị trường Trung Quốc, theo số liệu thống kê từ Trung tâm thông tin Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu hạt điều của Trung Quốc trong tháng 1/2018 đạt 1,2 nghìn tấn, trị giá 10,86 triệu USD, tăng 70,2% về lượng và tăng 36,9% về trị giá so với tháng 12/2017, tăng 499,5% về lượng và tăng 408,1% về trị giá so với tháng 1/2017.
 
Hiện mặt hàng hạt điều của Việt Nam chiếm tới 99,9% thị phần về lượng, tăng so với 99,3% trong tháng 12/2017.
 
Phương Dung
Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *