Tiền và Hàng 06/02/2014 07:18

Hà Nội: Tết tan, giá rau xanh đua nhau "phi nước đại"

FICA - Kì nghỉ Tết kéo dài đã kết thúc, các chợ tại thủ đô đã hoạt động tấp nập trở lại. Trong khi các mặt hàng thực phẩm dần ổn định giá thì rau xanh vẫn là mặt hàng tranh thủ đua nhau tăng giá.

Sau những ngày nghỉ Tết dài hạn, người dân quen với những thực phẩm giàu chất béo như thịt, cá… được tích trữ lâu ngày thì đến hôm nay 5/2, (ngày 6/1 âm lịch) khi kì nghỉ Tết đã cơ bản kết thúc, các cơ quan, công sở bắt đầu mở cửa làm việc, không khí tại các khu chợ ở thủ đô cũng đã nhộn nhịp trở lại.

Khảo sát tại nhiều khu chợ ở thủ đô, các tiểu thương đã bày bán hàng hóa, hoạt động tấp nập trở lại như ngày thường.Các mặt hàng được bày bán khá phong phú, đa dạng, từ thịt, cá, cua, tôm, rau xanh…. Tuy nhiên, trong phiên chợ của ngày đầu năm này thì mặt hàng được nhiều người quan tâm nhất là rau xanh, củ, quả…các thực phẩm tươi, mát được người đi chợ lựa chọn để giải trừ chất béo.
 
 
Mặt hàng rau xanh hút khách sau kỳ nghỉ Tết.
Mặt hàng rau xanh hút khách sau kỳ nghỉ Tết.
Mặt hàng rau xanh hút khách sau kỳ nghỉ Tết.
 

Bác Đặng Thị Mai (Cầu Giấy - Hà Nội) cho biết: “Trong những ngày Tết, gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác ăn thực phẩm tích trữ lâu ngày vì tết chẳng có thời gian đi chợ, mà muốn đi cũng chưa có ai bán, chủ yếu là dùng các thực phẩm trong siêu thị để lâu ngày. Hôm nay tôi đi chợ mua vài mớ rau xanh…”

Dường như nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng, mặt hàng rau xanh cũng vì thế mà tăng cao về số lượng. Tuy vậy theo khảo sát tại các chợ ở Hà Nội như:  Chợ Hoàng Mai, chợ Cầu Giấy, chợ Thụy Khuê, chợ Hôm, chợ Diễn….,giá các loại rau củ quả ddua nhau tăng.

Cụ thể: Giá đậu phụ tăng gấp đôi từ 2.000 đồng lên 4.000 đồng/bìa, Súp lơ xanh từ 15.000 đồng -  20.000 đồng/bông , hành lá cũng đắt hơn tăng từ 30.000 lên 40.000 đồng/kg,  dưa chuột 25.000 đồng/kg, cải bắp 5.000 đồng/kg, rau cần 15.000 đồng/kg, cà chua 25.000 đồng/kg…
 
 
Thủy hải sản cũng tăng giá so với thường ngày.
Thủy hải sản cũng tăng giá so với thường ngày.
 

Mặt hàng thủy sản cũng được tiêu thụ khá mạnh nhưng giá vẫn khá cao. Giá cá trắm to từ 150.000-160.000 đồng/kg, tăng 50.000 đồng/kg, cá trôi to từ 100.000-110.000 đồng/kg, cá chép từ 150.000 - 180.000 đồng/kg, ngao tăng từ 20.000 đồng/kg lên 30.000 đồng/kg, tôm sú các loại từ 350.000 - 700.000 đồng/kg, cua biển các loại giá trung bình từ 400.000 - 450.000 đồng/kg...

Các loại thịt lợn như: Thịt mông có giá 90.000 đồng/ kg, ba chỉ giá 85.000 đồng/kg,  sườn lên 120.000 đồng/ kg, thịt bò 230.000 đồng/kg, thịt gà vẫn giữ giá, tăng nhẹ do người dân ít có nhu cầu.

Tuy vậy theo chủ các quầy hàng bán rau tại chợ Ngã Tư Sở, trong một vài ngày tới giá cả sẽ dần ổn định trở lại.

Nhất Nam

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *