Tiền và Hàng 23/01/2015 13:47

Chi tiền triệu mua kiểng “siêu độc” chưng Tết

FICA - Gần đến Tết, nhiều người chơi hoa, cây kiểng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long chấp nhận bỏ tiền triệu mua hoa, cây kiểng “lạ, độc”. Nhiều loại hoa có nguồn gốc từ nước ngoài được nhà vườn nhân giống, bán trong dịp Tết để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

Chị Thuý, chủ quán cà phê ở đường Trần Văn Hoài (Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vừa tậu về 2 chậu hoa kim ngân lượng và phúc lộc hoa với giá 1,6 triệu đồng để trang trí quán cà phê của mình. Chị Thuý cho biết: “Đây là 2 giống hoa rất lạ nên có giá khá cao. Riêng cây kim ngân lượng có giá 1 triệu đồng quả màu đỏ khi trồng trong chậu lên hình rất đẹp”.

 

Cây kim ngân lượng có giá 1 triệu đồng/chậu
Cây kim ngân lượng có giá 1 triệu đồng/chậu

 

Theo giới sành chơi hoa, kiểng, cây kim ngân lượng về mặt phong thuỷ có tác dụng khai vận, phát tài rất thích hợp để làm vật trang trí trong ngày tết. Ngoài ra cây này có khả năng chịu bóng mát rất thích hợp trồng trong nhà nên được nhiều người ưa thích, tìm mua.

 

Hoa phúc lộc có giá 200 ngàn đồng /cây

Hoa phúc lộc có giá 200 ngàn đồng /cây

 

Nắm bắt được nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết, nhiều người trồng hoa kiểng cất công tìm tòi, sưu tầm nhiều loại hoa “độc, lạ” để bán được giá cao.
 
Năm nào cũng vậy ông Huỳnh Thanh Cần, câu lạc bộ trồng hoa Phó Thọ (Long Hoà, Bình Thuỷ, Cần Thơ) cũng cho ra đời nhiều loại hoa mới, lạ trong dịp Tết nhằm đón đầu người tiêu dùng.
 
Ông Cần cho biết: “Thông qua đầu mối chuyên cung cấp hạt giống, củ ở Hải Phòng, tôi đặt hàng mua nhiều giống hoa lạ về trồng, nhân giống phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong dịp Tết. Hiện tôi trồng nhiều giống hoa lạ nguồn gốc từ Hà Lan như: xác pháo, thu hải đường, hồng thiên hương, ly, chuông…”.

 

Hoa chuông có nguồn gốc từ Hà Lan
Hoa chuông có nguồn gốc từ Hà Lan

 

 

Hoa xác pháo của ông Huỳnh Thanh Cần mới nhập về trồng thử nghiệm
Hoa xác pháo của ông Huỳnh Thanh Cần mới nhập về trồng thử nghiệm

 

Hoa hồng thiên hương nguồn gốc từ Hà Lan
Hoa hồng thiên hương nguồn gốc từ Hà Lan

 

Còn ông Trần Văn Tiếp, ngụ xã Tân Khánh Đông (TP Sa Đéc, Đồng Tháp) mấy năm trước tôi nhập 4 cây hương thảo có nguồn gốc từ nước ngoài về nhân giống. Đây là loại cây này có mùi thơm, có tác dụng xua muỗi nên được nhiều người chọn mua. Hiện tại, ông Tiếp đã nhân giống hàng trăm cây bán với giá trên dưới 50.000 đồng/cây trong dịp cận Tết.

 

Hoa sơ phrai mới nhập về vài năm gần đây ở làng hoa Sa Đéc
Hoa sơ phrai mới nhập về vài năm gần đây ở làng hoa Sa Đéc

 

Chợ hoa tết tại TP Cần Thơ năm nay, loại hoa không khí (trồng không cần đất, phân bón, nước) được bày bán với giá từ 50 ngàn đồng đến 2 triệu đồng/cây. Đây là loại cây “siêu độc” có nguồn gốc từ nước ngoài được nhập về trồng thử nghiệm và báy bán trong dịp Tết phù hợp với dân thành thị vì trồng không cần đất.

 

Cây không khí được dân thành thị ưa chuộng
Cây không khí được dân thành thị ưa chuộng

 

 

Cây hương thảo có mùi thơm lạ được bán tại làng hoa Sa Đéc
Cây hương thảo có mùi thơm lạ được bán tại làng hoa Sa Đéc

 

Tại các làng hoa khác như: Sa Đéc (Đồng Tháp), Chợ Lách (Bến Tre) nhiều nghệ nhân cũng sưu tầm những loại hoa kiểng “độc” như hoa sứ đỏ; vú sữa hình “long, lân, quy, phụng”; hương thảo, sơ phrai… được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Minh Giang
Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *