Tiền và Hàng 09/04/2015 17:02

Bộ Công Thương cũng “ra tay” mua dưa hấu ủng hộ nông dân Quảng Nam

FICA - Trước mắt Cục Xuất nhập khẩu đã tổ chức phát động cán bộ công chức khối cơ quan Bộ mua ủng hộ 14 tấn dưa hấu. Đồng thời, liên hệ với Sở Công Thương một số tỉnh nhằm giải tỏa ùn tắc ở cửa khẩu thông qua việc tìm đầu mối tiêu thụ dưa ở thị trường Hà Nội.

Với tình trạng mưa lũ trái mùa, nhiều diện tích hoa màu ở Quảng Nam đã bị hư hỏng nặng, đặc biệt là dưa hấu. Một số người dân địa phương cho biết, bà con do vay tiền ngân hàng để trồng trọt nên hiện tại gần như rơi vào cảnh khốn cùng.

Trong những ngày vừa qua, nhiều đội nhóm tình nguyện đã chung tay góp sức và lập ra các diễn đàn trên mạng xã hội để kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng cùng thông điệp “mỗi trái dưa là một tấm lòng”.

Được biết, ý tưởng mang dưa hấu ở Quảng Nam ra Hà Nội và các tỉnh miền bắc để tiêu thu hộ xuất phát từ một cá nhân là anh Nguyễn Huy Tuấn. Tuy nhiên, hiện tại ý tưởng này đã lan rộng. Mức giá được các nhóm tình nguyện mua vào cho bà con nông dân được cho biết ở mức 3.000 đồng/kg (gấp 3 so với giá thương lái thu mua) và bán ở Hà Nội khoảng 5.000 đồng/kg sau khi đã tính cả chi phí vận chuyển.

Ngày 9/4, Văn phòng Bộ Công Thương cũng đã phát thông báo cho biết, cùng ngày, tại trụ sở Bộ Công Thương (54 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội), Công đoàn Cơ quan Bộ phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu cũng đã tổ chức chương trình thiện nguyện mua dưa hấu hỗ trợ cho nông dân Miền Trung. Đây là chương trình nhằm chung tay góp sức giúp người dân Miền Trung vượt qua những khó khăn trước mắt bằng việc mua dưa hấu ủng hộ.

Cùng phối hợp thực hiện hoạt động trên, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho biết những ngày qua, Cục đã liên hệ với Sở Công Thương một số tỉnh nhằm giải tỏa ùn tắc ở cửa khẩu thông qua việc tìm đầu mối  tiêu thụ dưa ở thị trường Hà Nội.

Do vậy, trước mắt đơn vị đã tổ chức phát động cán bộ công chức khối cơ quan Bộ mua ủng hộ 14 tấn dưa hấu.

“Thông qua chương trình này, Bộ Công Thương thể hiện quyết tâm hỗ trợ đồng bào vùng trồng dưa Miền Trung cũng như giúp doanh nghiệp vận tải, xuất khẩu đang gặp vấn đề ách tắc dưa tại cửa khẩu” – ông Hải cho hay.

Chương trình cũng là lời nhắc nhở tới các đơn vị, địa phương liên quan cần sớm có giải pháp nhanh chóng, đồng bộ, cần thiết phải nâng cấp cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu nhằm tránh lặp lại tình trạng nông sản hàng hóa bị ách tắc tại vùng biên.

Bích Diệp

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *