Tuần này Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng mới

FICA - Tuần làm việc thứ 4, kỳ họp thứ 6, Quốc hội dành nhiều thời lượng cho công tác nhân sự. Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn Bộ trưởng Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam làm Phó Thủ tướng; một nhân sự khác thay vị trí Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ…

Cụ thể, sáng thứ 2 (11/11), Quốc hội nghe Thủ tướng trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân, đề xuất về việc tăng số Phó Thủ tướng trong Chính phủ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công đảm nhiệm vị trí Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam hồi tháng 8. Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Nhân để hoàn thiện quy trình điều chuyển cán bộ cấp cao. Ông Nhân được dành thời gian phát biểu ý kiến trước Quốc hội theo nguyện vọng.

Về việc tăng số Phó Thủ tướng, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Phan Trung Lý sẽ nêu quan điểm thẩm tra về đề nghị này của Thủ tướng. Được biết, trong phiên họp của UB cuối tuần trước, các ý kiến đã thống nhất, tán thành phương án tăng thêm 1 Phó Thủ tướng cho Chính phủ. Dù vậy, vấn đề này vẫn cần thêm sự “gật đầu” của Quốc hội.

Quy trình bỏ phiếu thông qua nội dung miễn nhiệm Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, tăng thêm Phó Thủ tướng diễn ra vào sáng thứ 3, 12/11.
 
 
Bộ trưởng Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh được đề nghị bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng.
Bộ trưởng Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh được đề nghị bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng.
 

Nếu được Quốc hội chấp thuận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trình tiếp phương án nhân sự cho chức vụ Phó Thủ tướng. Cụ thể, có 2 Phó Thủ tướng mới Quốc hội xem xét phê chuẩn lần này. Trước hết là nhân sự để đảm nhiệm vị trí Phó Thủ tướng thay cho ông Nguyễn Thiện Nhân. Nhân sự khác cho vị trí Phó Thủ tướng tăng thêm.

Trước kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã cho biết, Thủ tướng đã đề nghị phê chuẩn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đảm nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng thay ông Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh làm Phó Thủ tướng thứ 5 trong Chính phủ.

Theo đó, đồng thời với việc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm các nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng trình Quốc hội xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam. Với trường hợp ông Phạm Bình Minh, theo thông lệ, nếu được phê chuẩn chức vụ Phó Thủ tướng, ông Minh cũng sẽ tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao.

Sau thời gian được bố trí để thảo luận về nội dung với 2 nhân sự này, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua đề xuất của Thủ tướng vào sáng thứ 4, 13/12. Theo chương trình, việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng tiến hành trước thao tác phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiện Văn phòng Chính phủ của Bộ trưởng Vũ Đức Đam.

Cùng với việc này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục trình đề xuất nhân sự cho chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thay cho ông Vũ Đức Đam. Ứng viên cho vị trí người lãnh đạo Văn phòng Chính phủ hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Sáng thứ 5, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ này để hoàn tất bộ máy làm việc của Chính phủ.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình Quốc hội đề xuất tăng số Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội (trong đó có báo cáo Quốc hội về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật).

Các nhân sự này sẽ chính thức được giới thiệu để Quốc hội xem xét trong sáng thứ 6 và bỏ phiếu thông qua việc phê chuẩn vào sáng thứ 7.

Song song với nội dung nhân sự, Quốc hội cũng tiếp tục triển khai các phần việc như thông qua Nghị quyết về về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014, về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, thảo luận về báo cáo Quy hoạch tổng thể về thủy điện, thảo luận luật Hôn nhân gia đình sửa đổi… trong tuần làm việc thứ 4 của kỳ họp.

P.Thảo

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *