Thủy điện Lai Châu: Bản Trường ca chinh phục Sông Đà được viết tiếp

Là một trong ba nhà máy thủy điện trọng điểm quốc gia trên dòng sông Đà, phía Tây Bắc của tổ quốc, Nhà máy Thủy điện Lai Châu viết tiếp thêm bản trường ca chinh phục dòng nước dữ, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Ngày 23/12 vừa qua, tại thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, Nhà máy thủy điện Lai Châu đã chính thức phát điện tổ máy số 1, công suất 400 MW, sớm hơn ba tháng so với kế hoạch dự kiến.

Với tổng công suất phát điện 3 tổ máy lên đến 1.200 MW, Nhà máy thủy điện Lai Châu khi hoàn thành sẽ hòa lưới điện quốc gia sớm hơn 1 năm so với dự kiến, giúp tăng thu về cho Ngân sách hơn 7.000 tỷ đồng mỗi năm.

Cùng với hai nhà máy thủy điện lớn tầm cỡ khu vực có trên dòng sông Đà là Nhà máy thủy điện Hòa Bình (1.920 MW), Nhà máy Thủy điện Sơn La (2.400 MW), Nhà máy Thủy điện Lai Châu hoàn thành sẽ góp phần nâng tổng công suất phát điện trên dòng sông Đà lên 6.500MW, cung ứng hơn 25 tỷ KWh điện mỗi năm cho đất nước.


Nhà máy Thủy điện Lai Châu xả đập tràn thử tại 4 cửa

Nhà máy Thủy điện Lai Châu xả đập tràn thử tại 4 cửa

Sông Đà không chỉ đi vào thơ ca như hình ảnh dòng sông xanh uốn lượn trên núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, trùng trùng, điệp điệp mà còn mang đến những dòng điện ngày mai của tổ quốc, góp phần đảm bảo điện năng cho sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước.

Hơn 2.000 người dân đồng bào các dân tộc ít người tại các huyện thị xã của tỉnh Lai Châu đã nhường lại đất đai, nhà cửa cho công trình thủy điện Lai Châu để đến vùng tái định cư mới. Hàng trăm, nghìn chuyên gia, kỹ sư cán bộ cộng nhân đã trải qua hơn 1.800 ngày đêm, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành sớm dự án thủy điện trọng điểm, kịp thời cung cấp lên lưới điện quốc gia, góp phần cung ứng thêm điện năng cho đất nước.

Dưới đây là những hình ảnh về Đại công trường Dự án Nhà máy thủy điện Lai Châu trên thượng lưu dòng sông Đà vừa được PV ghi lại.


Toàn cảnh công trình Nhà máy Thủy điện Lai Châu nhìn từ cao trình

Toàn cảnh công trình Nhà máy Thủy điện Lai Châu nhìn từ cao trình


Dưới đập Thủy điện Lai Châu, các hạng mục xây dựng liên quan đến nhà điều hành, hệ thống truyền tải đã sẵn sàng cho năm 2016, khi hai tổ máy 2 và 3 hoàn thành và chính thức phát điện hoàn thiện

Dưới đập Thủy điện Lai Châu, các hạng mục xây dựng liên quan đến nhà điều hành, hệ thống truyền tải đã sẵn sàng cho năm 2016, khi hai tổ máy 2 và 3 hoàn thành và chính thức phát điện hoàn thiện

Thủy điện Lai Châu là công trình Thủy điện trên thượng lưu sông Đà. Dự án nằm trên địa bàn vùng giáp biên và vùng sâu vùng xa hạng đặc biệt
Thủy điện Lai Châu là công trình Thủy điện trên thượng lưu sông Đà. Dự án nằm trên địa bàn vùng giáp biên và vùng sâu vùng xa hạng đặc biệt
Cửa xả của ba tổ máy đã hoàn thiện phần thô, tổ máy số 1 đã phát điện, các tổ máy 2 và 3 đang thi công lắp đặt hoàn thiện thiết bị
Cửa xả của ba tổ máy đã hoàn thiện phần thô, tổ máy số 1 đã phát điện, các tổ máy 2 và 3 đang thi công lắp đặt hoàn thiện thiết bị
Toàn cảnh hạ lưu công trình Nhà máy Thủy điện
Toàn cảnh hạ lưu công trình Nhà máy Thủy điện
Giữa muôn trùng của núi rừng Tây Bắc hùng vĩ nơi thượng nguồn sống Đà, bản lĩnh và trí tuệ Việt tiếp tục viết lên những cuộc trường chinh trong thời đại mới
Giữa muôn trùng của núi rừng Tây Bắc hùng vĩ nơi thượng nguồn sống Đà, bản lĩnh và trí tuệ Việt tiếp tục viết lên những cuộc trường chinh trong thời đại mới
Hồ đập thủy điện Lai Châu, một trong những hồ chứa lớn nhất trên sông Đà, góp phần tích nước chống lũ và trữ nước cho mùa khô
Hồ đập thủy điện Lai Châu, một trong những hồ chứa lớn nhất trên sông Đà, góp phần tích nước chống lũ và trữ nước cho mùa khô
Trên vùng cao, rồi đây hồ thủy điện Lai Châu sẽ đem lại lợi ích cho người dân vùng cao bởi lòng hồ sẽ được khai thác để nuôi cá, du lịch
Trên vùng cao, rồi đây hồ thủy điện Lai Châu sẽ đem lại lợi ích cho người dân vùng cao bởi lòng hồ sẽ được khai thác để nuôi cá, du lịch
Bà con dân tộc đã hy sinh vì dòng điện ngày mai của tổ quốc. Rồi đây, lợi ích của dự án sẽ thắp sáng thêm những mầm non nơi địa đầu tổ quốc
Bà con dân tộc đã hy sinh vì dòng điện ngày mai của tổ quốc. Rồi đây, lợi ích của dự án sẽ thắp sáng thêm những mầm non nơi địa đầu tổ quốc
Những chuyên gia, kỹ sư nước ngoài của Nhà máy bên những cô gái Thái, Dao, H. Mông bản địa
Những chuyên gia, kỹ sư nước ngoài của Nhà máy bên những cô gái Thái, Dao, H. Mông bản địa
Công trình Nhà máy Thủy điện Lai Châu được gắn biển là công trình Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII năm sắp tới.
Công trình Nhà máy Thủy điện Lai Châu được gắn biển là công trình Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII năm sắp tới.
Hàng trăm, hàng nghìn kỹ sư, công nhân đã không quản ngày đêm đưa dự án sớm hoàn thành
Hàng trăm, hàng nghìn kỹ sư, công nhân đã không quản ngày đêm đưa dự án sớm hoàn thành
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Kế hoạch đưa Nhà máy Thủy điện Lai Châu vào hoạt động trước 1 năm so với dự kiến sẽ làm lợi cho Nhà nước và ngành điện
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Kế hoạch đưa Nhà máy Thủy điện Lai Châu vào hoạt động trước 1 năm so với dự kiến sẽ làm lợi cho Nhà nước và ngành điện
Hiện, mọi công tác xây dựng đã hoàn thiện, chỉ những kỹ sư lắp đặt, điều khiển cho dự án còn ở lại để chuẩn bị cho công tác lắp đặt, vận hành
Hiện, mọi công tác xây dựng đã hoàn thiện, chỉ những kỹ sư lắp đặt, điều khiển cho dự án còn ở lại để chuẩn bị cho công tác lắp đặt, vận hành

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *