ADB nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2014 và 2015

FICA - Ngày 17/12 Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa công bổ bản cập nhật dự báo tăng trưởng GDP của các nước Châu Á Thái Bình dương với tựa đề: Cập nhật triển vọng phát triển Châu Á năm 2014.

Theo đó, trái ngược với dự báo hạ mức tăng trưởng GDP của các quốc gia Châu Á, Việt Nam được dự báo giữ vững đà tăng trưởng và nhích tăng 0.1% so với dự báo trước đó mà ADB đưa ra vào tháng 9/2014.

 

Báo cáo Cập nhật Triển vọng kinh tế Khu vực Châu Á của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

 

Theo đó, các chuyên gia ADB đưa ra mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam 2 năm 2014 và 2015 lên cao hơn 0,1% so với dự báo hồi tháng 9/2014. Năm 2014 tăng trưởng của Việt Nam sẽ là 5,6%, cao hơn 0.1% so với mức dự báo tăng 5,5%. Năm 2015, tăng trưởng của Việt Nam là 5,8%, cao hơn 0.1% so với 5,7% như dự báo.

 

Báo cáo của ADB cũng chỉ rõ nguyên nhân Việt Nam có thể giữa vững đà tăng đồng thời nhích tăng thêm so với dự báo trước đó là: Tiêu dùng cá nhân tăng trưởng ở mức 5,1% trong giai đoạn này, phản ánh điều kiện kinh tế tốt hơn và sự cải thiện tiêu dùng của người dân. Mặc dù đầu tư trong nước hạn chế do tín dụng tăng trưởng chậm nhưng ADB vẫn đánh giá tình hình đầu tư nước ngoài của Việt Nam cải thiện rõ rệt, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2013, đẩy tất cả vốn đầu tư lên 4,8%.

 

Việt Nam đạt thành tích tăng trưởng xuất khẩu vượt nhập khẩu, năm 2014 là năm thứ 3 Việt Nam xuất siêu. Những tác động kinh tế do cuộc bạo loạn của công nhân do Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép vào vùng biển Việt Nam được hạ thấp… Bên cạnh đó, việc cắt giảm lãi suất gần đây cùng với các chính sách nới lỏng tín dụng đã mở ra cơ hội cho đầu tư trong nước… Đây là những cơ sở để ADB đánh giá tăng trưởng cho năm 2015 của Việt Nam có thểnhích tăng 0,1%, lên5,8%.

 

Tại khu vực Đông Nam Á, ADB cũng đưa ra các dự báo tăng trưởng GDP giảm 0,2% so với đánh giá trước đó. ADB cũng đưa ra dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2014 của các nước, trong đó  Singapore, Thái Lan, Indonesia, Philipinse đều giảm, chỉ có Việt Nam, Malaysia là giữ vững đà tăng và dự báo tăng. Năm 2015, dự báo các nước như Singapore, Indonesia, Philipines đều được dự báo hạ tăng trưởng từ 0,2% đến 0,4%.

 

Ngoài tăng trưởng GDP, ADB dự báo lạm phát của Việt Nam năm 2014 được giảm từ 4,5% xuống 4,2% và năm 2015 giữ nguyên ở mức 5,5%.

 

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *