Thời sự 25/03/2020 08:11

Trung Quốc nhập gạo từ Việt Nam tăng đột biến với giá cao kỷ lục.

Trung Quốc hiện là nước tiêu thụ gạo Việt lớn nhất, với hơn 7,8 triệu tấn trong 5 năm qua. Riêng 2 tháng đầu năm 2020, các thương lái nước này nhập gạo từ Việt Nam tăng đột biến với giá cao kỷ lục.

Trong 5 năm trở lại đây, Việt Nam xuất đi tổng cộng 29,5 triệu tấn gạo, trong đó hai thị trường nhập khẩu lớn nhất là Trung Quốc với khoảng 7,8 triệu tấn, Philippines với 5,1 triệu tấn.

Trung Quốc nhập gạo từ Việt Nam tăng đột biến với giá cao kỷ lục. - 1

Gạo Việt xuất sang Trung Quốc số lượng lớn nhất 5 năm qua, riêng 2 tháng qua, lượng nhập tăng đột biến, giá nhập cao kỷ lục

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, lượng gạo xuất sang Trung Quốc và Philippines từ năm 2015 đến năm 2019 đạt 13 triệu tấn, chiếm hơn 43% tổng lượng lúa gạo xuất khẩu của Việt Nam.

Đáng nói, giá lúa gạo của Việt Nam xuất đi trong 5 năm của Việt Nam thay đổi rất ít, chỉ dao động loanh quanh từ 9,9 triệu đồng/tấn, lên đến hơn 11 triệu đồng/tấn. Các thị trường như Trung Quốc, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam thấp nhất là 9,3 triệu đồng/tấn (năm 2015) và cao nhất là 12 triệu đồng/tấn năm 2018.

Giá gạo xuất sang Philippines cũng chỉ dao động từ 9,2 triệu đồng/tấn, cao nhất là 10,5 triệu đồng/tấn.

Mặc dù Việt Nam là 1 trong 2 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, song giá lúa gạo xuất đi của Việt Nam bình quân luôn có sự trồi sụt, biến thiên. Năm giá cao, năm giá thấp, tùy thuộc vào biến động giá thế giới.

Đối với thị trường Trung Quốc, các năm 2015 đến 2018, Việt Nam xuất khẩu một lượng lớn gạo sang nước này. Tuy nhiên, riêng năm 2019, lượng gạo xuất sang Trung Quốc suy giảm đột ngột.

Trung Quốc nhập gạo từ Việt Nam tăng đột biến với giá cao kỷ lục. - 2

Gạo xuất sang Trung Quốc luôn đạt lượng cao so với các thị trường khác

Từ năm 2015 đến 2018, mỗi năm Việt Nam xuất trên 1 triệu tấn sang Trung Quốc nhưng riêng năm 2019, Việt Nam chỉ xuất chưa đầy nửa triệu tấn. Trong khi đó, thị trường Philippines, nơi gạo Việt từ năm 2015 chỉ xuất được trên dưới 1 triệu tấn, nhưng sang năm 2019, nước này nhập hơn 2,1 triệu tấn gạo của Việt Nam.

Từ năm 2020, sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, lan sang nhiều quốc gia khác Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Ý, Tây Ban Nha, Anh, Mỹ và Việt Nam, xuất khẩu gạo của Việt Nam có xu hướng gia tăng.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, hết 2 tháng đầu năm Việt Nam xuất khoảng 930.000 tấn gạo, trị giá hơn 430 triệu USD, tăng hơn 220.000 tấn so với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu tăng hơn 31% và trị giá tăng hơn 39%.

Điều đáng nói, 2 tháng qua, các doanh nghiệp, thương nhân Trung Quốc đột xuất tăng mua gạo Việt Nam với gần 66.200 tấn, tăng hơn 56.700 tấn (ước tăng 596% về lượng so với cùng kỳ năm trước, gấp 7 lần).

Không chỉ tăng về lượng, giá mua gạo của Trung Quốc ở Việt Nam cũng tăng với 12,8 triệu đồng/tấn, cao hơn gần 2 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giá của các thương lái Trung Quốc mua gạo Việt cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Trong khi đó, Philippines, đối tác nhập khẩu gạo truyền thống của Việt Nam cũng ghi nhận gia với 357.000 tấn, tăng gần 50.000 tấn so với cùng kỳ năm trước. Giá gạo xuất sang Philippines cũng tăng từ 9,1 triệu đồng/tấn (2019) lên gần 10 triệu đồng/tấn.

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *