Thời sự 14/12/2018 22:41

Trung Quốc giảm thuế với xe hơi Mỹ sau thỏa thuận "đình chiến" thương mại

Trung Quốc hôm nay 14/12 xác nhận sẽ giảm thuế áp lên mặt hàng xe hơi, phụ tùng nhập khẩu từ Mỹ, động thái nhượng bộ đầu tiên của Bắc Kinh 2 tuần sau khi 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới thống nhất “đình chiến” thương mại. 

(Ảnh minh họa: Reuters)

(Ảnh minh họa: Reuters)

Straits Times đưa tin, Trung Quốc ngày 14/12 cho biết sẽ giảm thuế mặt hàng xe ô tô và phụ tùng sản xuất tại Mỹ bắt đầu từ ngày 1/1 năm sau và dự kiến kéo dài trong 3 tháng.

Bắc Kinh đã nâng thuế đánh vào xe nhập khẩu từ Mỹ từ mốc 15% lên 40% hồi mùa hè năm nay nhằm đáp trả việc Washington áp thuế lên 50 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc.

“Ngừng tăng thuế là một biện pháp cụ thể nhằm thực hiện thỏa thuận mà lãnh đạo 2 nước thống nhất”, thông báo của Ủy ban Thuế thuộc Hội đồng Nhà nước Trung Quốc viết.

Thông báo này cũng nêu rõ việc giảm thuế được áp dụng cho 211 mặt hàng gồm xe hơi và phụ tùng nhập khẩu từ Mỹ.

Ngày 1/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịchTrung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau bên lề hội nghị Thượng đỉnh G20 tổ chức tại Argentina. Hai nhà lãnh đạo thống nhất đặt ra thời hạn 90 ngày để 2 nước có thể đàm phán tìm kiếm một giải pháp cho cuộc chiến thương mại căng thẳng.

“Chúng tôi hy vọng rằng 2 bên sẽ tuân thủ theo thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, tin tưởng, (thống nhất) lời nói và hành động cũng như tăng cường bàn bạc với mục tiêu loại bỏ toàn bộ các mức thuế bổ sung áp lên hàng hóa lẫn nhau”, thông báo của Hội đồng Nhà nước viết.

Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross ngày 12/12 nói rằng ngoài giảm thuế áp lên xe hơi, Trung Quốc cũng sẽ nối lại việc nhập khẩu đậu tương từ nông dân Mỹ.

Động thái giảm thuế của Trung Quốc cho thấy tín hiệu rằng thỏa thuận “đình chiến” thương mại giữa 2 nước không bị tác động tiêu cực bởi vụ việc Canada ngày 1/12 bắt giữ giám đốc tài chính tập đoàn viễn thông Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ với cáo buộc “ âm mưu lừa đảo nhiều tổ chức tài chính”.

Giới quan sát quan ngại rằng việc bà Mạnh bị bắt có thể sẽ khiến thỏa thuận đình chiến giữa 2 bên đổ bể. Tuy nhiên, Trung Quốc ngày 13/12 nói rằng họ chào mừng phái đoàn đàm phán Mỹ tới thăm Bắc Kinh để thương lượng tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề “gai góc”.

Đức Hoàng

Theo Straits Times

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *