Thời sự 03/01/2019 16:38

Thủ tướng: Người tiêu dùng Việt phải được dùng sản phẩm sạch

Thủ tướng yêu cầu phải quan tâm là chú ý tới tiêu thụ ở thị trường trong nước. Nông nghiệp Việt Nam trước hết phục vụ cho 100 triệu dân. Xuất khẩu là quan trọng nhưng thị trường trong nước quan trọng hơn. Người tiêu dùng Việt Nam phải được tiêu thụ sản phẩm tốt, sản phẩm sạch.

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2019 của Bộ NN&PTNT được tổ chức chiều nay 3/1/2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng ghi nhận với một ý chí và quyết tâm cùng với thiên thời địa lợi nhân hòa, năm 2018 nông nghiệp nước ta đạt kết quả vượt bậc, nhiều điểm sáng, điểm mới, có những bứt phá ngoạn mục, đạt thành tích xuất sắc toàn diện.

Thủ tướng tham dự Hội nghị của Bộ Nông nghiệp

Sự thành công trên là sự đóng góp của lực lượng HTX và DN. "Không có DN, không có HTX, nông nghiệp khó thành công", Thủ tướng nhấn mạnh.

Và thị trường, Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương đã tổ chức rất quyết liệt, nhiều chương trình xúc tiến, mở cửa thâm nhập thị trường mới, có nhu cầu chất lượng cao như EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc...

Điều quan trọng, Thủ tướng yêu cầu phải quan tâm là chú ý tới tiêu thụ ở thị trường trong nước. Nông nghiệp Việt Nam trước hết phục vụ cho 100 triệu dân. Xuất khẩu là quan trọng nhưng thị trường trong nước quan trọng hơn. Người tiêu dùng Việt Nam phải được tiêu thụ sản phẩm tốt, sản phẩm sạch.

Ngay hội nghị này, Thủ tướng cũng cho rằng chúng ta không thể quên công lao của bà con nông dân, HTX. Số lượng HTX tiến bộ hơn trước, đảm nhiệm dịch vụ đầu và, đầu ra, chuỗi giá trị phát động trong toàn ngành. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề cập tới những tồn tại, hạn chế như bất cập trong hiện đại hoá, cơ giới hóa vào nông thôn còn hạn chế, chưa đồng đều ở các địa phương, tổ chức sản xuất chuỗi giá trị chưa phổ biến, kinh tế hộ nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao, sản xuất nông nghiệp vẫn theo cách truyền thống, nhiều nơi vẫn tình trạng "con trâu đi trước cái cày đi sau".

Đặc biệt, phát triển nông nghiệp không thể thiếu vai trò của HTX nhưng không phải nơi nào cũng nhận thức được vai trò này.

Cũng như, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nhất là phổ cập giống mới, cung cấp dự báo cung cầu thị trường đã có tiến bộ nhưng là vấn đề đặt ra cho cả hệ thống, tình trạng nơi này, nơi khác vẫn còn được mùa mất giá.

"Khi các hiệp định thương mại thế hệ mới được thực thi, nếu chúng ta không có dự báo thì hậu quả rất lớn. Bài học từ việc thanh Long Bình Thuận thu hoạch không đúng ngày - vào thời điểm Trung Quốc nghỉ quốc khánh thì làm sao tiêu thụ hay EC rút thẻ vàng với thủy sản là do chúng ta không khuyến cáo trước", Thủ tướng dẫn chứng.

Tại Hội nghị, Thủ tướng đặt mục tiêu, ngành nông nghiệp phải khơi gợi được khát vọng dân tộc. 10 năm nữa, nông nghiệp Việt Nam lọt nhóm 15 quốc gia có nền nông nghiệp phát triển nhất, công nghiệp chế biến nông sản phải vào nhóm 10 nước phát triển nhất thế giới.

Tuy nhiên, muốn vậy toàn ngành tiếp tục tìm tòi phát huy mọi sáng tạo để thực hiện cao hơn mức mục tiêu trên. Đây là nhiệm vụ chính trị. Nếu không làm đời sống nhân dân sẽ khó khăn. Giải pháp không còn là "Nhất nước, Nhì phân, Tam cần, Tứ giống" mà phải có thể chế tốt, xóa bỏ thể chế lạc hậu để nông nghiệp Việt Nam có bước tiến.

Bên cạnh đó, tái cơ cấu nông nghiệp mạnh mẽ hơn, xây dựng sản phẩm chủ lực quốc gia. Làm tốt công tác thị trường, bao gồm dự báo, kết nối cung cầu. Đặc biệt xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Việt Nam từ gạo, tôm, giống lúa, cá tra....

Đặc biệt, ngành nông nghiệp cần tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, ưu tiên công nghệ cao, công nghệ sinh học, đưa thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào nông nghiệp.

Đồng thời, cán bộ nông nghiệp phải sát dân, đừng có quan liêu xa dân. Người cán bộ phải nắm tâm tư nguyện vọng của người dân, trách hời hợt.

Một lần nữa, Thủ tướng nhấn mạnh, cởi trói thể chế chính sác sẽ tạo môi trường đầu tư vào nông nghiệp, cùng với hành động, chỉ đạo sâu sát của cán bộ nông nghiệp, các cấp, các ngành sẽ đóng góp cho sự thành công của nền nông nghiệp Việt Nam trong năm 2019.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *