Thời sự 06/07/2020 20:29

Thu hồi hơn 6 triệu đô la tiền hối lộ vụ Mobifone mua AVG

Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết, đã thu hồi được toàn bộ số tiền bị thiệt hại cũng như số tiền các bị cáo chiếm hưởng trong vụ án Mobifone mua AVG…

Ngày 6/7, tại phiên khai mạc kỳ họp 15 HĐND TP Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án TAND TP Hà Nội cho biết 6 tháng đầu năm 2020, TAND TP Hà Nội đã đưa nhiều vụ án được dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án tham nhũng, ra xét xử.

Thu hồi hơn 6 triệu đô la tiền hối lộ vụ Mobifone mua AVG - 1

Ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án TAND TP Hà Nội

Các vụ án điển hình được đưa ra xét xử như: vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TP Đà Nẵng; Vụ án Hà Văn Thắm, Nguyễn Hoàng Long bị truy tố về tộ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động ngân hàng”…

Đáng chú ý từ ngày 16/12 đến 28/12/2019, TAND TP Hà Nội đã xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông Mobifone.

Ông Nguyễn Hữu Chính cho biết, ngoài công tác xử án, TAND TP Hà Nội còn chú trọng đến việc thu hồi tài sản tham nhũng, điển hình như vụ án xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông MobiFone.

“Các bị cáo đã gây ra thiệt hại cho Nhà nước hơn 6.590 tỉ đồng, số tiền chia và nhận hối lộ cũng rất lớn, hơn 6 triệu đô la, thế nhưng sau khi kết thúc quá trình điều tra, truy tố xét xử đã thu hồi được toàn bộ số tiền bị thiệt hại cũng như số tiền các bị cáo chiếm hưởng…”, ông Chính nói.

Quang Phong

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *