Thời sự 02/05/2018 15:31

Sau 3 năm, bầu Đức liệu có bỏ nuôi bò đi bán ớt?

Năm 2018, bầu Đức tiếp tục thay đổi chiến lược kinh doanh. Từng bỏ bất động sản đi trồng cao su, bỏ cao su đi chăn bò, thì nay bầu Đức sẽ tập trung hẳn vào trái cây, ớt - những mảng kinh doanh có hiệu quả cao.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018 của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - HAG) cho thấy, doanh thu bán bò trong quý này bằng 0, không còn đóng góp vào cơ cấu doanh thu của công ty nhà bầu Đức. 

Thay vào đó, doanh thu từ trái cây chiếm tỷ trọng chủ yếu, đóng góp 50% và tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ 2017. Biên lãi gộp của trái cây cũng lên tới 49%.

Một nguồn thu mới xuất hiện trong quý này đó là doanh thu bán ớt, đóng góp 92,6 tỷ đồng vào doanh thu thuần doanh nghiệp. Thậm chí, biên lợi nhuận của bán ớt còn vượt cả mảng trái cây, đạt 59%.

Đáng chú ý, kỳ này cả mảng cao su và căn hộ của bầu Đức đều lỗ, lần lượt lỗ gộp 1,2 và 1,1 tỷ đồng. 

Chăn nuôi bò là một trong những mảng gây chú ý của bầu Đức thời điểm 2014. Đây là giai đoạn khủng hoảng tài chính của doanh nghiệp, các lĩnh vực thời điểm đó đều gặp bế tắc, bầu Đức quyết định chuyển sang nuôi bò. Ông nhập về hàng trăm ngàn con bò thịt và bò sữa. 

Đây cũng là mảng đóng góp doanh thu chủ yếu cho HAGL trong những năm 2015, 2016. Đến 2017, doanh thu từ trái cây đã vượt hẳn, doanh thu bán bò chỉ còn đóng góp 15%, cùng với việc giá vốn cao khiến lợi nhuận gộp từ bò không còn hiệu quả. 

Có thể nói, năm 2018 bầu Đức tiếp tục thay đổi chiến lược kinh doanh. Từng bỏ bất động sản đi trồng cao su, bỏ cao su đi chăn bò, thì nay bầu Đức sẽ tập trung hẳn vào trái cây, ớt - những mảng kinh doanh có hiệu quả cao. 

 Với sự dịch chuyển cơ cấu doanh thu, doanh thu thuần quý I năm nay của HAGL đạt 1.026 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ 2017. Lợi nhuận gộp cao gấp đôi lên 479 tỷ. 

Mặc dù chi phí tài chính mà chủ yếu là lãi vay vẫn ở mức cao, chiếm 396 tỷ đồng đồng thời lỗ hơn 14 tỷ từ công ty liên kết, song lợi nhuận sau thuế thu về ở quý này vẫn trên 56,6 tỷ đồng. Quý I/2017 HAGL chỉ lãi hơn 16,3 tỷ.

 

An Nguyên

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *