Thời sự 22/07/2020 14:55

Phó Thủ tướng: Doanh nghiệp không được đầu tư điện tái tạo theo phong trào

Doanh nghiệp không được đầu tư điện theo phong trào vì vậy công tác quy hoạch phải đi trước và là nhân tố tạo môi trường đầu tư.

Tại Diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam năm 2020 đang diễn ra tại Hà Nội ngày 22/7, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các doanh nghiệp trong và ngoài nước không đầu tư điện tái tạo theo phong trào.

Tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đánh giá cao của các vị khách quốc tế, của địa phương, doanh có những ý kiến sâu sắc góp phần phát triển ngành năng lượng hiệu quả, cạnh tranh và bền vững trong xu thế hội nhập sâu rộng với thế giới. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng

Phó Thủ tướng lưu ý theo quy hoạch thời gian tới Việt Nam cần phải duy trì nguồn điện nền một cách hợp lý, trong khi nguồn thuỷ điện giữ nguyên, điện than đã đến giới hạn và phải tập trung đẩy mạnh phát triển điện khí và điện tái tạo.

Theo lãnh đạo Chính phủ, thuỷ điện hiện vẫn chiếm 25% công suất, điện khí mới khai thác 10.000 MW, khí hoá lỏng chiếm xấp xỉ 10% vào 2020.  Trong khi, nguồn điện của Việt Nam thời gian tới chủ yếu phục vụ nhu cầu trong nước là chính, nhưng vẫn thiếu hụt, cần có nguồn điện mới để đi trước, đây là vấn đề hết sức chú ý.

Theo Phó Thủ tướng, cơ cấu điện gió, điện mặt trời trong thời gian tới cần được ưu tiên đầu tư trước một bước, bởi vì đây là nguồn điện sạch, dễ làm và dễ huy động nguồn lực.

"Trong quy hoạch phải xác định không gian phát triển năng lượng cho tương lai, tại các khu vực, địa phương cũng vậy cần có quy hoạch. Ví dụ như khu vực Cà Ná (Ninh Thuận) chỉ nên đầu tư phát triển điện khí hóa lỏng, có những chỗ không lợi thế không nên làm", Phó Thủ tướng nói.

Theo lãnh đạo Chính phủ, doanh nghiệp không được đầu tư điện tái tạo theo phong trào vì vậy công tác quy hoạch phải đi trước và là nhân tố tạo môi trường đầu tư. Ví như điện gió, điện mặt trời chỉ nên phát triển ở Trung bộ, Nam Trung bộ, Tây nguyên. 

Theo Phó Thủ tướng, quy hoạch hạ tầng năng lượng nói chung, hệ thống đường truyền tải điện, hệ thống kho cảng, đường ống dẫn khí hiện nay đang mạnh ai nấy làm, trăm hoa đua nở. Chính vì vậy, nguồn lực đầu tư nhiều song không đồng bộ, chưa hiệu quả.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *