Thời sự 18/07/2018 14:44

Mặt bằng giá xăng dầu đã tăng 7,5-17,9% trong nửa đầu năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, mặt hàng xăng dầu đã có 12 đợt điều hành; So với thời điểm cuối năm 2017, giá bán lẻ tối đa các mặt hàng xăng dầu trong nước tăng từ 7,5%-17,9%.

Giá xăng dầu đã tăng đáng kể so với cuói năm 2017.

Giá xăng dầu đã tăng đáng kể so với cuói năm 2017.

Báo cáo đánh giá công tác điều hành giá 6 tháng đầu năm 2018, dự báo và kiến nghị biện pháp điều hành giá 6 tháng cuối năm 2018 tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 diễn ra sáng nay (18/7), Bộ Tài chính cho biết, do giá dầu thô và giá xăng dầu thành phầm trên thị trường thế giới có xu hướng tăng cao trong nửa đầu năm đã gây áp lực lên giá xăng dầu trong nước.

Theo Bộ Tài chính, nhằm hạn chế mức độ tăng giá các mặt hàng xăng dầu, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại các đợt điều hành trong 6 tháng đầu năm với mức chi sử dụng từ 31-1.425 đồng/lít,kg tùy mặt hàng.

"Theo đó trong 6 tháng đầu năm 2018, mặt hàng xăng dầu đã có 12 đợt điều hành; So với thời điểm cuối năm 2017, giá bán lẻ tối đa các mặt hàng xăng dầu trong nước tăng từ 7,5%-17,9%", báo cáo cho hay.

Bên cạnh đó, đại diện Bộ Tài chính cũng cho biết, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, mặt hàng xăng RON95 đã bắt đầu được Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố và điều hành giá vào ngày 23/4/2018. Từ thời điểm đó đến hết ngày 22/6/2018, mặt hàng xăng RON95 có 05 đợt điều hành, trong đó 02 đợt điều chỉnh tăng giá, 2 lần giữ ổn định giá và 1 lần điều chỉnh giảm giá.

Liên quan tới điều hành giá xăng dầu, trong 6 tháng cuối năm, đại diện Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương sử dụng hợp lý quỹ bình ổn giá với liều lượng thích hợp để kiềm chế việc tăng giá, chủ động có kịch bản ứng phó nếu giá xăng dầu tăng cao để tạo dư địa thuận lợi cho việc kiểm soát mặt bằng giá cả năm.

Thông tin từ Bộ Tài chính cũng cho thấy, mặt bằng giá cả thị trường trong 6 tháng đầu năm biến động theo hướng tăng tương đối cao trong hai tháng đầu năm, giảm nhẹ trong tháng 3 và tăng trở lại trong ba tháng tiếp theo. So với tháng trước, CPI tháng 1 tăng 0,51%, tháng 2 tăng 0,73%, tháng 3 giảm 0,27%, tháng 4 tăng 0,08%, tháng 5 tăng 0,55%, tháng 6 tăng 0,61%; Bình quân CPI 6 tháng đầu năm tăng 3,29% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ quan quản lý cho biết, một số yếu tố làm gia tăng sức ép lên mặt bằng giá mang tính quy luật hàng năm và đã nằm trong dự báo như giá cả một số mặt hàng tăng cao vào dịp lễ, Tết và nhanh chóng giảm trở về bình thường trong thời gian sau Tết; giá điện nước lũy tiến tăng khi nhu cầu tiêu dùng tăng vào các thời điểm nắng nóng; giá một số dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng trong các tháng cao điểm du lịch.

Ngoài ra, trong hai tháng gần đây, mặt bằng giá thị trường trong nước chịu áp lực lớn từ biến động tăng cao của giá xăng dầu thế giới, giá gạo tăng do nhu cầu xuất khẩu gạo tăng; giá thịt lợn có xu hướng hồi phục và hiện đang ở mức cao; giá gas liên tục tăng trong 2 tháng gần đây theo diễn biến giá thế giới.

"Đáng chú ý, các nhân tố gây tăng giá trong nửa đầu năm đều xuất phát từ yếu tố thị trường, trong khi về cơ bản hầu như không có yếu tố tăng giá mới xuất phát từ công tác điều hành giá của Chính phủ", Bộ Tài chính cho hay.

Phương Dung

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *