Đầu tư 20/10/2018 18:46

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Tháng 11 xử lý cán bộ sai phạm ở Thủ Thiêm

Chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, thành phố yêu cầu những cá nhân liên quan thực hiện không đúng quy hoạch Thủ Thiêm phải kiểm điểm. Trong tháng 11 phải kiểm điểm, mức độ tới đâu xử lý tới đó...

Sáng 20/10, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri quận 2.

Tham gia tiếp xúc cử tri còn có ông Phan Nguyễn Như Khuê – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội TP, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm.

Cử tri đăng ký phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân

Cử tri đăng ký phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân

Cử tri không đồng ý kết luận thanh tra

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Tháng 11 xử lý cán bộ sai phạm ở Thủ Thiêm

Tại đây, hầu hết ý kiến cử tri đề cập đến vấn đề khiếu nại, đền bù giải phóng mặt bằng và kết luận của Thanh tra Chính phủ về khiếu nại của người dân liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trong đó, cử tri mong muốn được trở về nơi ở cũ thuộc khu 4,3ha (khu phố 1, phường Bình An, quận 2) mà Thanh tra Chính phủ kết luận là ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đồng thời, thu hồi 160ha (phần lớn giao cho doanh nghiệp làm dự án) được quy hoạch là khu tái định cư để thực hiện đúng chức năng tái định cư cho người dân.

Đại biểu Quốc hội lắng nghe ý kiến cử tri về khu đô thị mới Thủ Thiêm

Đại biểu Quốc hội lắng nghe ý kiến cử tri về khu đô thị mới Thủ Thiêm

Cử tri Nguyễn Thị Kim Phượng cho biết hiện đang ở trong căn chòi 20m2 trên nền đất cũ trước đây bị cưỡng chế thuộc khu 4,3ha. Cách đây 2 ngày, bà Phượng cũng phát biểu ý kiến trong buổi gặp mặt Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong để nghe thông báo về kết luận thanh tra và chính sách giải quyết cho hộ dân thuộc khu 4,3ha.

Hôm nay, một lần nữa bà Phượng mong muốn được trở về nơi ở cũ chứ không di dời và thực hiện hoán đổi đất như tổ công tác quận 2 đề xuất.

Ngoài ra, bà Phượng cũng đặt một số câu hỏi liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cụ thể, 160ha tái định cư cho dân 5 phường bị ảnh hưởng bởi dự án hiện nay đang thuộc quyền sở hữu của ai? Đất ngoài ranh quy hoạch được đưa vào quy hoạch Thủ Thiêm là bao nhiêu ha?

Cử tri Nguyễn Thị Kim Phượng mong muốn được trở về nơi ở cũ

Cử tri Nguyễn Thị Kim Phượng mong muốn được trở về nơi ở cũ

“Vì sao lại mất bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm, liệu có liên quan đến sự nhập nhằng xác định đất trong ngoài ranh?”, bà Phượng đặt vấn đề.

Ngoài ra, bà Phượng mong được đền bù thoả đáng về vật chất lẫn tinh thần vì nhiều năm sống cực khổ theo đuổi đến cùng đề đòi công lý. “Mong đại biểu có tiếng nói đến Quốc hội giải quyết hợp tình hợp lý, người dân mong muốn quay về chỗ cũ, không di dời” - bà Phượng tha thiết một lần nữa.

Trong khi đó, cử tri Phạm Văn Thoi cho biết ông là “nạn nhân” của dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. “Thành phố thiếu chính sách sau tái định cư cho người dân Thủ Thiêm. Không ai hỏi người dân sau khi đi ở đâu? Ai còn ai mất? Thành phố mang con bỏ chợ. Niềm tin của người dân vào thành phố suy giảm, rất khó lấy lại. Tôi đề nghị Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện dự án này”, ông Thoi nói.

Cử tri Nguyễn Thị Kim Phượng bật khóc khi kể về hoàn cảnh khốn khó của gia đình trong suốt thời gian qua

Cử tri Nguyễn Thị Kim Phượng bật khóc khi kể về hoàn cảnh khốn khó của gia đình trong suốt thời gian qua

Về kết luận thanh tra thành phố công bố, cử tri Nguyễn An Khương không đồng ý vì ngoài khu 4,3ha thì còn có 5 khu phố cũng ngoài ranh quy hoạch. Theo ông, UBND quận 2 chưa bao giờ thông báo quyết định thu hồi đất mà cưỡng chế nhà cửa của người dân. Do đó, ông đề nghị truy tố UBND quận 2 vì tội hủy hoại tài sản người dân trong đó có người đứng đầu chính quyền quận thời kỳ đó.

“Mong đại biểu đưa vấn đề này ra nghị trường Quốc hội để sáng tỏ. Người dân đã khổ vì 2 cuộc chiến tranh nay thêm 22 năm khiếu nại vì Thủ Thiêm. Người dân không muốn kéo dài nữa”, ông Khương nói.


Cử tri Trần Thị Mỹ (77 tuổi) ròng rã theo đuổi khiếu nại vụ Thủ Thiêm mười mấy năm qua

Cử tri Trần Thị Mỹ (77 tuổi) ròng rã theo đuổi khiếu nại vụ Thủ Thiêm mười mấy năm qua

Tháng 11 xử lý cán bộ sai phạm ở Thủ Thiêm

Lắng nghe ý kiến cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội cho biết lần này quay trở lại quận 2 như tinh thần đã cam kết: “Cho đến khi nào giải quyết xong vấn đề Thủ Thiêm”.

Ông Nhân cho biết theo kế hoạch là 15/7 Thanh tra Chính phủ công bố kết luận liên quan đến khiếu nại của người dân Thủ Thiêm. Tuy nhiên, đến 14/9 mới công bố nên kế hoạch triển khai các nội dung giải quyết chính sách của thành phố chậm hơn dự kiến.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân mong người dân Thủ Thiêm đặt niềm tin vào Thành ủy

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân mong người dân Thủ Thiêm đặt niềm tin vào Thành ủy

“Từ tháng 5 đến nay, Thường vụ Thành ủy họp 6 lần để giải quyết vấn đề Thủ Thiêm, trong lịch sử chưa bao giờ họp nhiều như vậy. Việc này thể hiện trách nhiệm giải quyết cho người dân”, ông Nhân nói.

Người đứng đầu Đảng bộ trình bày chi tiết tiến độ các cuộc họp cùng kế hoạch giải quyết cho người dân của thành phố trong 5 tháng qua.

Tổ công tác của Thành phố do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong làm tổ trưởng đang tiến hành các công việc quan trọng như xác định đất trong ranh, ngoài ranh quy hoạch để có cơ chế đền bù; rà soát lại việc khiếu nại xác định tính chất đất không đúng; tiếp tục làm rõ để giải quyết cho người dân không đồng ý với chính sách đền bù trước đây.

Theo Bí thư Nhân, sau đối thoại của Chủ tịch UBND TP với người dân sẽ chốt nội dung đền bù, chính sách tái định cư. Nếu kịp, tháng 11 HĐND TP sẽ tổ chức phiên họp về việc xuất ngân sách giải quyết chính sách cho người dân Thủ Thiêm.

Người dân Thủ Thiêm mong muốn được giải quyết thỏa đáng vì những mất mát của họ trong nhiều năm qua

Người dân Thủ Thiêm mong muốn được giải quyết thỏa đáng vì những mất mát của họ trong nhiều năm qua

Về ý kiến 5 khu phố nằm ngoài ranh quy hoạch Thủ Thiêm, ông Nhân nhắc lại Chủ tịch UBND TPHCM đã ghi nhận trong buổi gặp gỡ người dân ngày 18/10.

Đối với kiến nghị xử lý trách nhiệm cán bộ liên quan đến dự án, Bí thư Nhấn nói: “Thường vụ Thành ủy, chính quyền thành phố thấy trách nhiệm qua các thời kỳ, cái nào sai thì giải quyết. Thành phố cũng yêu cầu những cá nhân liên quan thực hiện không đúng quy hoạch phải kiểm điểm. Trong tháng 11 phải kiểm điểm, mức độ tới đâu xử lý tới đó. Tham gia vào rất nhiều người, ai kiểm điểm thì phải có danh sách, thứ tự. Quá trình này thành phố không làm một mình, Thanh tra Chính phủ cũng tham gia, ngoài ra còn có Trung ương”.

Bí thư Nhân mong người dân bình tĩnh. Thường vụ Thành ủy sẽ làm đúng luật pháp, đảm bảo công lý. Trong 3 tháng tới sẽ đẩy nhanh tốc độ xử lý.

Lắng nghe nhiều hoàn cảnh của người dân, Bí thư Nhân cho biết ông rất buồn, rất đau vì những khó khăn mà người dân Thủ Thiêm trải qua và cam kết thành phố giải quyết tối đa, tốt nhất có thể cho người dân. Những mất mát của người dân là nỗi đau không bù được hết.

Những giọt nước mắt của người dân Thủ Thiêm

Những giọt nước mắt của người dân Thủ Thiêm

Ngay trong phần phát biểu của ông Nhân, cử tri đặt vấn đề về vai trò tổ trưởng tổ công tác của ông Nguyễn Thành Phong. Theo cử tri, có giai đoạn ông Phong làm Bí thư quận 2 vậy giao làm tổ trưởng tổ công tác có hợp lý không?

Bí thư Nhân cho rằng làm tổ trưởng bởi ông Phong là người đứng đầu chính quyền. “Trong quá trình làm bà con thấy gì không phù hợp thì ý kiến. Mong bà con đặt niềm tin vào Thường vụ Thành ủy”, ông Nhân nói.

Người đứng đầu Đảng bộ TP cho biết người dân băn khoăn thì sẵn sàng ghi nhận. Trong quá trình giải quyết vấn đề Thủ Thiêm còn có sự tham gia của Thanh tra Chính phủ, các bộ ngành Trung ương…

“Sắp tới thành phố làm tối đa và mong bà con cộng tác tích cực”, ông Nhân nói.

Quốc Anh – Phạm Nguyễn

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *