Thời sự 13/03/2020 16:39

"Cổ vật chục ngàn tỷ" ở Phú Yên chỉ là... đồ lưu niệm

Theo báo cáo của Bảo tàng Phú Yên, các vật giống “cổ vật” được đồn đoán trị giá cả chục ngàn tỷ đồng được xác định có giá trị thấp, chỉ là đồ lưu niệm, mỹ nghệ.

Ngày 13/3, Bảo tàng tỉnh Phú Yên báo cáo việc xác minh thông tin về các hiện vật tại nhà ông Lê Văn Bay (ngụ thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, Phú Yên) mà dư luận cho là cổ vật có giá trị lên đến cả chục ngàn tỷ đồng.

Cổ vật chục ngàn tỷ ở Phú Yên chỉ là... đồ lưu niệm - 1

"Cổ vật" được Bảo tàng Phú Yên xác định là đồ giả cổ, chỉ để làm lưu niệm, mỹ nghệ.

Theo Bảo tàng Phú Yên, hiện vật mà ông Lê Văn Bay đang lưu giữ gồm một vật hình hồ lô, hai vật hình con cóc.

Hiện vật hình hồ lô có chất liệu đồng, cao 30 cm, đường kính nơi rộng nhất 15 cm, trên thân hồ lô có đúc nổi hình bát tiên (tám vị tiên theo điển tích Trung Quốc), dưới đế có bốn chữ Hán là Tuyên Đức Niên Chế.

Cổ vật chục ngàn tỷ ở Phú Yên chỉ là... đồ lưu niệm - 2

Cận cảnh bình hồ lô

Hai hiện vật hình cóc có đặc điểm giống nhau là chất liệu đồng, cao 7 cm, dài 19 cm, miệng cóc ngậm đồng tiền, dưới đế có bốn chữ Hán là Đại Minh Tuyên Đức.

Cổ vật chục ngàn tỷ ở Phú Yên chỉ là... đồ lưu niệm - 3

Cả hiện vật này đều được làm bằng đồng

Nhận định của Bảo tàng Phú Yên về các hiện vật trên: Qua xem xét, thu thập thông tin, căn cứ vào đặc điểm hiện vật, nhận định số hiện vật trên do ông Bay đang lưu giữ không phải là cổ vật mà là hiện vật giả cổ. Số hiện vật này không có giá trị lớn như người dân đồn đoán.

“Loại hình đồ vật nói trên được sản xuất với số lượng nhiều, bày bán tại các điểm bán hàng lưu niệm, đồ mỹ nghệ. Gần đây còn được giới thiệu trên các trang mạng xã hội.

Các trang mạng này rao bán hiện vật hình hồ lô với giá 1-3 triệu đồng tùy theo kích thước; hiện vật hình cóc có giá bán 300.000- 500.000 đồng.

Các hiện vật này, được người bán cố ý dùng nhiều cách để làm biến đổi màu sắc, độ oxy hóa bề mặt hiện vật, làm cho hiện vật giống như cổ vật để lừa bán với giá bán cao hơn giá trị thật.” – báo cáo của Bảo tàng Phú Yên thông tin.

Cổ vật chục ngàn tỷ ở Phú Yên chỉ là... đồ lưu niệm - 4

Theo Bảo tàng Phú Yên, những món đồ giả cổ này được rao bán nhiều trên mạng.

Cũng theo báo cáo, đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện loại hình hiện vật này trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Vào năm 2016 có một người đến tận bảo tàng giới thiệu bán một bộ hiện vật có đặc điểm tương tự. Qua xác minh Bảo tàng tỉnh Phú Yên cũng xác định đây là đồ giả cổ.

Trước đó, Dân trí đã phản ánh, sau tết Nguyên đán Canh Tý, có thông tin gia đình ông Lê Văn Bay đang sở hữu một số “cổ vật” với giá trị rất lớn.

Do có kiểu dáng, màu sắc đẹp nên ông Lê Văn Bay đã mang những món đồ này về cất giữ và thờ tại nhà.

Sau đó đã có nhiều người đến hỏi han, nhòm ngó, gây xáo trộn đến cuộc sống của gia đình ông Bay. Vì vậy, ông Bay mong muốn cơ quan chức năng thẩm định rõ giá trị thực của các món đồ này.

Trung Thi

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *