Thời sự 21/05/2019 20:06

Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội né câu hỏi chỉ định thầu cho Nhật Cường?

Nhận được hàng loạt yêu cầu làm rõ lý do TP.Hà Nội chỉ định Nhật Cường software xây dựng phần mềm dịch vụ công, ông Phạm Quý Tiên – Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội không trả lời mà đề nghị báo chí... chờ kết quả của cơ quan điều tra.

Chiều 21/5, xuất hiện tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Phạm Quý Tiên – Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội chủ động cầm, đọc một mặt giấy A4 đã viết sẵn nội dung liên quan đến vụ công ty vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đồng loạt khám xét 9 cửa hàng, khởi tố điều tra, ông chủ Bùi Quan Huy bị phát lệnh truy nã.

Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội né câu hỏi chỉ định thầu cho Nhật Cường? - 1

Ông Phạm Quý Tiên - người phát ngôn của UBND TP Hà Nội

Văn bản ông Phạm Quý Tiên đọc có 4 ý chính, ngoài việc khẳng định hệ thống công nghệ thông tin của TP.Hà Nội vẫn hoạt động bình thường còn đề cập nội dung chủ yếu là việc báo chí phản ánh thông tin chưa chính xác, chưa khách quan và đầy đủ về việc công ty Nhật Cường được thực hiện nhiều dự án cung cấp dịch vụ công với TP Hà Nội.

Dù khẳng định báo chí đăng tải thông tin chưa chính xác, thiếu khách quan, nhưng đến khi báo giới nêu một loạt câu hỏi, đề nghị chia sẻ những vấn đề còn “mập mờ” trong quan hệ giữa TP Hà Nội với Nhật Cường thì Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội không giải đáp bất cứ nội dung nào. Điều đó khiến báo giới cũng như dư luận càng thấy khó hiểu khi thành phố không cung cấp thông tin chính xác để các báo đài truyền tải một cách khách quan nhất tới độc giả.

Một số câu hỏi "nóng" đặt ra như cơ sở nào UBND TP Hà Nội chỉ định thầu cho công ty Nhật Cường xây dựng phầm mềm dịch vụ công của TP Hà Nội? Thành phố có tổ chức kiểm tra hoạt động của công ty Nhật Cường khi giao cho họ xây dựng phầm mềm dịch vụ công?, ông Phạm Quý Tiên đều "cự tuyệt" trả lời.

Đáp lại tất cả những nội dung báo chí nêu ra, Chánh Văn phòng UBND thành phố chỉ lặp lại việc đọc văn bản chuẩn bị sẵn, rằng, hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thực hiện điều tra vụ việc liên quan đến công ty Nhật Cường, đề nghị báo chí nên đưa thông tin bám sát theo nội dung Cơ quan Cảnh sát điều tra cung cấp.

“Đến nay các phầm mềm dịch vụ công vẫn hoạt động bình thường. Thành phố cũng có những tính toán, giải pháp để hệ thống vận hành một cách bình thường để phục vụ nhân dân”, ông Tiên nói.

Về vấn đề bảo mật thông tin liên quan đến các dự án công nghệ thông tin, ông Phạm Quý Tiên cho hay, Hà Nội phối hợp cùng một đơn vị của Chính phủ đảm nhiệm việc này đúng theo quy định của pháp luật.

“Cơ quan Cảnh sát điều tra đang làm rõ vụ Nhật Cường. Do vậy, xin chờ kết quả, khi có, chúng tôi sẽ báo cáo đến phóng viên. Chúng tôi mong phóng viên ủng hộ Hà Nội, giúp cho thành phố tập trung hoàn thành hệ thống công nghệ thông tin”, Chánh Văn phòng UBND thành phố lặp lại một lần nữa.

Quang Phong

Chuyên mục: Đầu tư , Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *