Thời sự 04/08/2020 08:50

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Đề xuất hỗ trợ 145.000 người gặp khó vì Covid-19

“Dự kiến bổ sung hỗ trợ thêm khoảng 145.000 giáo viên mầm non, giáo viên tư thục bị ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động và không có nguồn thu. Số tiền tương ứng khoảng 1.600 tỷ đồng…”.

Sáng 3/8, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu về đề xuất bổ sung nhóm đối tượng nhận hỗ trợ từ Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng.

Được biết, Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng được hình thành từ Nghị quyết 42/2020/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg nhằm hỗ trợ đối tượng gặp khó do đại dịch Covid-19 đã được triển hơn 3 tháng qua.

Đây là sự hỗ trợ kịp thời và có tính nhân văn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ tới người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Đề xuất hỗ trợ 145.000 người gặp khó vì Covid-19 - 1

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Công bố số liệu chi hỗ trợ tới ngày 27/7, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: “Các địa phương đã phê duyệt quyết định hỗ trợ tới trên 16 triệu đối tượng, tương ứng với khoảng 17.500 tỉ đồng. Về giải ngân, hệ thống kho bạc đã chi số tiền mặt gần 12.000 tỉ đồng nhằm hỗ trợ cho hơn 12.700 hộ kinh doanh”.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, các cơ quan chức năng đã thẩm định  hồ sơ của 27.000/30.964 hộ kinh doanh, trong đó đủ điều kiện hỗ trợ là 22.000 hộ. Ngoài ra, còn 1.519 đơn vị được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội cho 138.000 người. 

Bộ trưởng khẳng định, về cơ bản, các địa phương đã hoàn thành việc hỗ trợ các nhóm đối tượng, kể cả nhóm đối tượng yếu thế. Trừ gói hỗ trợ 16.000 tỷ đồng tới doanh nghiệp đang được xây dựng lại các điều kiện "mở".

Cũng tại cuộc họp Chính phủ tháng 7, liên quan tới việc sửa đổi Nghị quyết 42/2020/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề xuất bổ sung thêm nhóm đối tượng nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng.

“Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH xây dựng những dự thảo nội dung sửa đổi cơ bản: Bổ sung thêm nhóm đối tượng giáo viên mầm non, giáo viên tư thục bị ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động và không có nguồn thu” - Bộ trưởng cho biết.

Ước tính số người được bổ sung vào khoảng 145.000 người và tương ứng với 1.600 tỷ đồng. Bộ đã lấy ý kiến từ ngành giáo dục và có sự thẩm định từ các bộ, ngành liên quan.

Liên quan về gói tài chính cho doanh nghiệp vay để trả lương tới người lao động, Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp với Ngân hàng, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để cùng bàn giải pháp và thủ tục.

"Rất mong muốn Thủ tướng sớm xem xét và phê chuẩn vấn đề này" - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ.

Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương sáng ngày 2/7, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đã đề nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh mở rộng thêm đối tượng thụ hưởng từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng.

“Dù có bổ sung thêm đối tượng nhưng nguồn kinh phí vẫn đảm bảo nằm trong gói 62.000 tỷ đồng, không có tình trạng vượt chi dự toán” - Bộ trưởng khẳng định.

Về việc “nới” điều kiện cho doanh nghiệp vay tiền để trả lương, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị điều chỉnh bỏ tiêu chí quy định trong Quyết định 15/2020/QD-TTg “doanh nghiệp không có nguồn thu”.

Bởi khi doanh nghiệp không có nguồn thu thì sẽ rơi vào tình trạng gần như phá sản và giải thể, khó có khả năng để vay. Khoản dự chi cho nội dung trên lên tới 16.000 tỷ đồng.

Hoàng Mạnh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *