Thời sự 17/11/2019 17:20

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Thu ngân sách từ dầu thô giảm là tín hiệu mừng!

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải thích, cơ cấu thu ngân sách nhà nước (NSNN) chuyển dịch tích cực, tỷ trọng thu nội địa tăng lên, tỷ trọng thu từ dầu thô và các hoạt động xuất nhập khẩu giảm dần là tín hiệu đáng mừng, thể hiện tính bền vững của nguồn thu.

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), ngày 17/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Liên khu dân cư đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Thu ngân sách từ dầu thô giảm là tín hiệu mừng! - 1

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội ngày 17/11.

Tại ngày hội, theo báo cáo của liên khu dân cư đô thị mới Định Công, năm 2019 có 27/28 tổ dân phố (tỷ lệ 96,4%) đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” và 2.552/2.769 hộ gia đình (tỷ lệ 92,1%) được công nhận đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Với tinh thần đoàn kết, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong liên khu dân cư đã cùng nhau thực hiện phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống.

Bên cạnh đó, Ban Công tác mặt trận địa Liên khu dân cư đô thị mới Định Công luôn bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Định Công, thực hiện có hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp…

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Thu ngân sách từ dầu thô giảm là tín hiệu mừng! - 2

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Phát biểu tại ngày hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển kinh tế - xã hội của Liên khu dân cư đô thị mới Định Công trong năm qua. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, ông Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân và ưu tiên, quan tâm đến công tác mặt trận tại cơ sở trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế trên địa bàn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng mong muốn bà con nhân dân trong Liên khu dân cư tiếp tục chung sức, chung lòng đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư bình yên, hạnh phúc; cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của phường.

"Những đóng góp quan trọng của liên khu dân cư trong thời gian qua là nguồn động viên rất lớn để chúng ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Năm 2019, Chính phủ đánh giá mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn nhưng nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước, chúng ta sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019" - ông Dũng cho biết.

Cũng theo ông Đinh Tiến Dũng, năm 2019, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, CPI được kiểm soát ở mức 2,7-3%. Tăng trưởng kinh tế đạt khá, năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện. Tốc độ GDP ước đạt 6,8%, hoàn thành mục tiêu ở mức cao theo Nghị quyết của Quốc hội. Việt Nam thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao của khu vực và quốc tế...

Thu NSNN năm 2019 ước vượt 5% dự toán Quốc hội giao và tính từ năm 2016 đến nay, thì đây là năm thứ 4 liên tiếp Bộ Tài chính đều hoàn thành vượt dự toán thu NSNN được Quốc hội giao. Cơ cấu thu NSNN chuyển dịch tích cực, tỷ trọng thu nội địa tăng lên, tỷ trọng thu từ dầu thô và các hoạt động xuất nhập khẩu giảm dần. Đây là tín hiệu đáng mừng, thể hiện tính bền vững của nguồn thu NSNN.

"Nếu như là năm 2014-2015, thu NSNN từ dầu thô và từ hoạt động xuất nhập khẩu chiếm khoảng 30%, thì đến thời điểm này chỉ chiếm khoảng 15%. Trong khi đó, thu nội địa năm nay chúng ta đạt 83,4%. Thu nội địa tức là thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thu từ dầu thô tức là thu từ tài nguyên khoáng sản. Thu NSNN đang ít dần phụ thuộc vào dầu thô là tín hiệu đáng mừng, nó phản ánh kinh tế trong nước có bước phát triển"-  ông Dũng đánh giá.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Thu ngân sách từ dầu thô giảm là tín hiệu mừng! - 3

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao 35 suất quà của Bộ Tài chính cho các hộ gia đình nghèo và cận nghèo.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã trao 35 suất quà của Bộ Tài chính cho các hộ gia đình nghèo và cận nghèo; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội trao 10 suất quà của TP cho các hộ gia đình chính sách.

Nguyễn Dương

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *