Thời sự 07/01/2015 22:32

“Cuối năm 2015, tỷ giá USD/VND có thể vượt 22.000”

FICA - Theo nhận định của ANZ, Việt Nam sẽ tiếp tục nâng tỷ giá vào cuối năm 2015, và đến tháng 12/2015 thì tỷ giá USD/VND sẽ ở mức 22.050

Từ hôm nay (7/1), Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tỷ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng tăng thêm 1%, từ 21.246 lên 21.458. Báo cáo cập nhật của Ngân hàng ANZ phát hành cùng ngày đánh giá, đây là đợt “phá giá tiền tệ” lần đầu tiên của Việt Nam trong năm 2015.

Với mức điều chỉnh tăng thêm 1%, đây cũng chính là lần điều chỉnh đầu tiên trong vòng 6 tháng trở lại đây.

ANZ đánh giá, động thái này là phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Đồng thời cho rằng, “Việt Nam sẽ tiếp tục nâng tỷ giá vào cuối năm 2015, và đến tháng 12/2015 thì tỷ giá USD/VND sẽ ở mức 22.050”.

Dẫn số liệu Tổng cục thống kê Việt Nam, ANZ lưu ý rằng, cán cân thương mại năm 2014 thặng dư khoảng 1,98 tỷ USD - mức xuất siêu kỷ lục trong vòng 3 năm trở lại đây và góp phần lớn vào thặng dư tài khoản vãng lai.

Bên cạnh đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam tăng cao với tổng vốn cấp mới và tăng thêm đạt khoảng 20,2 tỷ USD.

VND đã được chứng minh là đồng tiền ít bị ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá trong khu vực. Mặc dù vậy, theo ANZ, VND vẫn khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá với USD nhất là khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bắt đầu thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt trong 12 tháng tới.

Trước đó, vào cuối năm 2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình từng cho biết, trong năm 2015 có thể sẽ tăng tỷ giá trong biên độ từ 2-3%.

Bích Diệp

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *