Thời sự 29/10/2014 08:10

VAMC đã mua được 95.000 tỷ đồng nợ xấu

FICA - Tính tới cuối tháng 10/2014, VAMC đã mua được 95.000 tỷ đồng nợ xấu của 6.300 khoản nợ với giá mua 78.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch HĐTV Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) cho biết: Tính tới cuối tháng 10/2014, VAMC đã mua được 95.000 tỷ đồng nợ xấu của 6.300 khoản nợ với giá mua 78.000 tỷ đồng.

Như vậy, bước đầu VAMC đã mua được nợ xấu từ các ngân hàng và đưa khoản nợ này ra ngoài bảng cân đối tài chính của các tổ chức tín dụng.

Còn về thu hồi nợ, ông Hùng cho biết, đến nay mới bán và thu hồi được 3.500 tỷ đồng thông qua nhiều hình thức, trong đó, thông qua đấu giá trực tiếp thu hồi được 2.500 tỷ đồng, thu hồi nợ 900 tỷ đồng.

“Hiện VAMC đang phối hợp cùng cơ quan quản lý để khắc phục những vướng mắc, khó khăn để giải quyết nợ xấu. Tuy nhiên, từ năm 2015, VAMC sẽ bắt đầu triển khai mua nợ theo giá thị trường”, ông Hùng cho biết.

Theo chia sẻ của lãnh đạo VAMC, vướng mắc lớn nhất từ trước tới nay là không thể bán được nợ do thiếu cơ chế. Tuy nhiên, ông Hùng khẳng định, VAMC “không mua nợ về rồi để đấy”. Bởi bên cạnh thu hồi nợ, bán nợ để giảm nợ xấu nhanh nhất, VAMC cũng phải chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, đơn vị nào xét thấy có thể khắc phục được thì cả công ty cùng ngân hàng ngồi lại bàn bạc cùng doanh nghiệp tìm cách tháo gỡ.

Theo đó, VAMC đã ký được hạn mức hàng ngàn tỷ đồng, trong đó đã cho vay lại được 500 tỷ đồng. Đặc biệt, VAMC còn thu được hơn 380 tỷ đồng từ khoản nợ xấu đã mua.

Tại buổi họp báo chiều 28/10, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo báo cáo của các tổ chức tín dụng tính đến hết tháng 9/2014, nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam là 3,88% tổng dư nợ cho vay.

Theo bà Hồng, mức nợ xấu này đã có chiều hướng giảm so với thời gian trước. Cụ thể, tháng 6 nợ xấu là , 4,17% , tháng 7 là 4,11% và tháng 8 là 3,9%.

Để tiếp tục giảm nợ xấu, NHNN đã đang triển khai nhiều biện pháp. Trong đó, NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường trích lập dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu, tăng cường trích lập dự phòng với khoản vay mới, kiểm soát sử dụng vốn vay của doanh nghiệp.

Riêng việc mua bán nợ theo giá thị trường,VAMC đang xây dựng để sắp tới trình Chính phủ... Với những giải pháp đã và đang thực hiện thời gian tới, bà Hồng hy vọng tỷ lệ nợ xấu sẽ giảm ở mức hợp lý.

An Hạ

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *