Tiền và Hàng 27/04/2014 08:06

Triệt phá hai điểm sản xuất mũ bảo hiểm “rởm” ven TPHCM

FIC - Hàng trăm chiếc mũ bảo hiểm kém chất lượng cùng các loại vật liệu không rõ nguồn gốc của hai cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm “chui” đóng tại địa bàn huyện Hóc Môn vừa bị lực lượng chức năng triệt phá.

Chiều 26/4, Đội Quản lý thị trường (QLTT) vẫn đang phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an huyện Hóc Môn mở rộng điều tra, xử lý về những vi phạm của hai cơ sở sản xuất, lắp ráp mũ bảo hiểm kém chất lượng đóng tại số 54/5F và số 81/2A do ông Trần Văn Nhịn làm chủ.

Theo QLLT huyện Hóc Môn, sau một thời gian theo dõi, chiều 24/4, lực lượng này cùng công an kinh tế đã đột kích vào hai tụ điểm chuyên sản xuất mũ bảo hiểm “rởm” trên. Thời điểm kiểm tra, Đoàn liên ngành phát hiện, hàng trăm mũ bảo hiểm thành phẩm, 750 cái kính chắn gió, hơn 630 mũ bảo hiểm các nhãn hiệu Vauaco, Yamaha, Honda, 247 mũ bảo hiểm hiệu Mobifone chưa thành phẩm…

Chủ của hai cơ sở sản xuất này không đưa ra được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng cũng như các giấy phép kinh doanh mặt hàng này.

Cũng trong đợt ra quân truy quét hàng giả, hàng lậu, công an huyện Hóc Môn cũng đã thực hiện lệnh bắt giam đối với Nguyễn Thị Vân (35 tuổi, ngụ P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), Hà Minh Chánh (33 tuổi, ngụ ấp 7, ngụ xã Xuân Thới Thượng), Lê Văn Duy (28 tuổi, quê Thanh Hóa), Đinh Văn Hùng (50 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, Hóc Môn) và Nguyễn Chí Tho (19 tuổi, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn) về hành vi “Mua bán hàng cấm”.

Loại hàng hóa được đường dây này mua bán chủ yếu là thuốc lá lậu, sau khi được các “nài” chở thuốc lá từ Long An về địa bàn một số quận huyện vùng ven thì bọn chúng tập kết lại rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Cụ thể, công an kinh tế đã bắt quả tang Hùng và Tho đang chất 2.000 gói thuốc lá ngoại hiệu Jet vào bao tải ngay tại nhà trọ không số thuộc ấp Đông Lân, xã Bà Điểm để mang đi bán kiếm lời.

Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tại khu vực đồng trống cạnh nhà số 54/6A ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, Vân, Chánh và Duy đang chất gần 2.000gói thuốc lá ngoại hiệu Jet và Hero vào vỏ đựng phế liệu để ngụy trang, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ thì bị bắt.

Bước đầu bọn chúng khai nhận, mỗi phi vụ làm ăn kiểu sang tay cũng kiếm được tiền triệu mỗi ngày.

Hiện công an huyện Hóc Môn đang làm rõ các vụ việc.

Phúc Yên

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *