Quốc tế 23/03/2014 09:00

Những con số đáng kinh ngạc về nước Nga

FICA - Tài sản của 20 người giàu nhất nước Nga nhiều hơn cả GDP của Pakistan. Nga đã bán Alaska cho Mỹ với giá chỉ 7,2 triệu USD năm 1867.

1. Nga có diện tích bề mặt tương đương sao Diêm Vương


 Nga có diện tích bề mặt là 17 triệu km2, trong khi diện tích bề mặt của sao Diêm Vương là 16,6 triệu km2.


2. Chiều dài các đường ống dẫn dầu và khí đốt của Nga có thể quấn quanh Trái đất hơn 6 lần


Tổng chiều dài các đường ống dẫn gồm ống dẫn khí đốt, dầu thô, sản phẩm hóa dầu của Nga là 259.913 km, so với chu vi Trái đất là 40.075 km.


3. Nga chiếm một nửa dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao (HEU) toàn cầu


Nga dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao nhiều nhất thế giới với 695 tấn, đứng thứ 2 là Mỹ với 604 tấn.


4. Dân số Nga giảm 6,6 triệu người kể từ năm 1993, tương đương dân số của bang Massachusetts (Mỹ)


5. Dự trữ khí đốt của Nga gấp 13,2 tỷ lần thể tích bể bơi Olympic


Với 1.163 nghìn tỷ feet khối (xấp xỉ 33.026 tỷ m3), Nga là nước có dự trữ khí đốt lớn thứ 2 thế giới, thể tích của  bể bơi Olympic được cho là khoảng 88.000 feet khối.


6. Nga có 9 múi giờ, nhiều nhất thế giới  



Trước kia Nga dùng 11 múi giờ nhưng sau bớt còn 9 múi giờ từ năm 2010. Tổng thống Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev cho biết: “Ít phân chia múi giờ giúp chúng tôi giải quyết được nhiều vấn đề về giao thông, liên lạc, và sẽ tăng khả năng quản lý và củng cố vị thế của Nga với vai trò là một mắt xích quan trọng hạ tầng toàn cầu”.

7. Nga có 87 tỷ thùng dầu dự trữ, đủ để dùng cho 75 năm  



Năm 2012, Nga tiêu thụ khoảng 3,2 triệu thùng dầu mỗi ngày. Với tốc độ tiêu thụ đó, lượng dầu dự trữ của Nga có thể đủ dùng cho 75 năm.


8. Có tới 9 triệu người sử dụng tàu điện ngầm Matxcơva mỗi ngày, nhiều hơn số người sử dụng phương tiện này ở New York và London cộng lại



Ga Park Pobedy (Victory Park) có thể coi là sâu nhất trong hệ thống tàu điện ngầm của Matxcơva, cách mặt đất khoảng 85m. Trong khi đó, Vykhino là ga đông khách nhất.


9. Tài sản của 20 người giàu nhất nước Nga đạt hơn 227 tỷ USD


Với 227 tỷ USD, tài sản của 20 người giàu nhất nước Nga thậm chí nhiều hơn cả GDP của Pakistan (215 tỷ USD).

10. Tiêu thụ trà mỗi năm của người Nga gấp 6 lần người Mỹ



Trung bình mỗi người Nga tiêu thụ khoảng 3,051 pound trà mỗi năm, so với Mỹ là 0,503 pound.

11. Hồ Baikal của Nga chứa 1/5 lượng nước ngọt toàn cầu



Hồ Baikal tuy chỉ bằng một nửa hồ Michigan (Mỹ) nhưng lại là hồ sâu nhất thế giới với chiều sâu 5.387 feet (khoảng 1.616 m).

12. Nga đã bán Alaska cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD năm 1867



Năm 1867, Mỹ đã mua lại 600.000 dặm vuông (gần 1.560.000 km2) đất Alaska với giá dưới 2 cent/dặm vuông.

 

Phương Linh
Theo Business Insider

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *