Thời sự 07/05/2015 14:46

Tăng trưởng tín dụng cao nhất 3 năm, khó khăn vẫn còn!

FICA – Theo VDSC, việc cho phép một số ngân hàng được nới thời gian trích lập dự phòng từ 5 năm lên 10 năm đối với các khoản nợ đã bán cho VAMC có thể sẽ khiến căn bệnh được “ủ” lâu hơn.

Theo ghi nhận của CTCK Rồng Việt (VDSC), thanh khoản của hệ thống ngân hàng và tốc độ tăng trưởng tín dụng vẫn giữ được nhịp độ ổn định trong những tháng đầu năm. Thậm chí, tín dụng có sự cải thiện khá đạt mức tăng 2,78% trong 4 tháng đầu năm – là mức cao nhất trong vòng 3 năm.

Tuy nhiên, VDSC cho rằng, điều này không có nghĩa là khó khăn của hệ thống ngân hàng đã được giải quyết.

Theo số liệu mới nhất của NHNN, tổng nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống ngân hàng tính đến cuối tháng 1/2015 chiếm 3,49% tổng dư nợ, tăng nhẹ so với mức 3,25% cuối tháng 12/2014.

Với định hướng đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 3% vào cuối năm nay, mới đây, Chính phủ đã ban hành một số hướng dẫn nhằm gia tăng quyền hạn và khả năng hoạt động cho Công ty quản lý tài sản (VAMC).

Cụ thể, nghị định 34 ban hành ngày 05/04/2015 quy định: (1) Tăng vốn điều lệ của VAMC từ 500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng; (2) Cho phép VAMC phát hành trái phiếu đặc biệt để mua nợ xấu theo giá thị trường, được mua 100% giá trị khoản nợ thay vì 70% như trước đây; (3) Ngân hàng được nới thời gian trích lập dự phòng từ 5 năm lên 10 năm đối với các khoản nợ đã bán cho VAMC.

Với nghị định mới được ban hành VDSC cho rằng, VAMC nhận thêm tiền thực để xử lý nợ xấu (1.500 tỷ, con số khá ít ỏi so với mục tiêu xử lý nợ xấu trong năm 2015). Bên cạnh đó, khả năng khách hàng chấp nhận bán nợ cho VAMC theo giá thị trường chưa được kiểm chứng. Thế nhưng kéo dài thêm thời gian xử lý nợ xấu cũng có thể sẽ khiến căn bệnh được “ủ” lâu hơn.

Trong quý I/2015, VAMC đã mua vào khoảng 6.000 tỷ đồng nợ xấu trên sổ sách từ 6-7 tổ chức tín dụng (TCTD). Từ khi ra đời đến hết tháng 3/2015, VAMC đã mua tổng cộng 129.000 tỷ đồng nợ xấu trên sổ sách từ hệ thống tín dụng, trong đó, VAMC đã thu hồi nợ và phát mại tài sản đảm bảo hơn 6.200 tỷ đồng - con số vô cùng khiêm tốn so với tổng nợ đã mua.

Bích Diệp

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *