Thời sự 06/06/2014 17:03

Ngân hàng Nhà nước và JFSA ký kết trao đổi hợp tác

FICA - Hôm nay 6/6, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình và ông Ryutaro HATANAKA - Cao ủy Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (JFSA) - đã ký kết Thư trao đổi hợp tác giữa NHNN và JFSA.

Theo đó, JFSA đã, đang và sẽ tích cực, chủ động cung cấp chuyên gia cho nhiều dự án hỗ trợ kỹ thuật khác nhau cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Hiện tại, JFSA đã đưa ra sáng kiến thành lập Trung tâm Đối tác tài chính Châu Á, đóng vai trò nền tảng cho việc hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa các Cơ quan Quản lý tài chính Châu Á và NHNN là một trong những cơ quan đầu tiên được JFSA mời tham gia sáng kiến.

Khung cảnh buổi lễ ký kết.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung và trong lĩnh vực ngân hàng giữa hai nước nói riêng không ngừng được củng cố và phát triển. Nhờ sự giúp đỡ quý giá và liên tục của Chính phủ Nhật Bản, NHNN và hệ thống ngân hàng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong quá trình nâng cao năng lực, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Việc ký kết Thư trao đổi hợp tác ngày hôm nay sẽ góp phần tạo khuôn khổ pháp lý cho sự hợp tác toàn diện và dài hạn giữa hai nước trong lĩnh vực ngân hàng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh những kinh nghiệm của Nhật Bản trong hoạt động thanh tra giám sát để ổn định thị trường tài chính hết sức ý nghĩa đối với Việt Nam. Cũng như Việt Nam, tại Nhật Bản hoạt động ngân hàng chiếm tỷ lệ rất lớn trong hệ thống tài chính. Trong quá trình làm việc, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đề xuất hai bên xác định nội dung ưu tiên trong từng thời kỳ để hợp tác chặt chẽ như vấn đề thể chế, xử lý nợ xấu…

Về phía Nhật Bản, ông Ryutaro Hatanaka - Cao ủy viên Cơ quan JFSA - bày tỏ, lễ ký kết là cơ sở triển khai các hành động cụ thể của hai cơ quan. Ông Hatanaka đề nghị có sự trao đổi nhân lực thường xuyên nhằm tăng cường nắm bắt, trao đổi thông tin để hợp tác giữa hai bên bền chặt hơn…

Được biết, năm 2008, NHNN đã ký Thư trao đổi thông tin thanh tra giám sát ngân hàng cũng như các thỏa thuận khác với NHTW Nhật Bản.

An Hạ

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *