Thời sự 15/12/2014 21:43

Dự trữ ngoại tệ của Việt Nam đã vượt 35 tỷ USD?

FICA - Thông tin này được CTCK Rồng Việt đưa ra tại Nhật ký tư vấn ngày 15/12. Khối lượng dự trữ ngoại tệ này tương ứng hơn 3,1 tháng nhập khẩu.

Từ giữa tháng 11/2014, tỷ giá giao dịch các NHTM liên tục biến động theo xu hướng tăng và thậm chí vượt qua mức đỉnh 21.300 – 21.360 đồng (mua vào – bán ra) thiết lập trong tháng 6/2014.

Dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy, tỷ giá mua vào – bán ra USD ở các ngân hàng niêm yết tại ngày 15/12/2014 là 21.360 – 21.405 đồng, tăng khoảng 0,7% so với đầu tháng 11/2014.

Theo phân tích của CTCK Rồng Việt (VDSC), việc tỷ giá có xu hướng biến động trong giai đoạn cuối năm thường khá dễ hiểu khi nhu cầu USD tăng cao nhằm (1) đáp ứng cầu ngoại tệ để nhập khẩu hàng hóa phục vụ tiêu dùng dịp lễ tết và (2) các khoản vay ngoại tệ đáo hạn.

Tính đến thời điểm hiện tại, có thể thấy NHNN đã có năm thứ ba liên tiếp thành công trong nhiệm vụ kiểm soát biến động tỷ giá. Năm 2014, nhờ nguồn dự trữ ngoại hối dồi dào và cán cân thương mại đạt thặng dư, NHNN mới chỉ phải thực hiện điều chỉnh 1% tỷ giá vào tháng 6/2014.

Tỷ giá USD/VND bắt đầu có bước tăng mạnh từ ngày 12/11 trước các tin đồn về việc NHNN sẽ tiến hành điều chỉnh tỷ giá lần thứ hai trong năm 2014.

“Tuy vậy, với dự trữ ngoại hối thặng dư hơn 35 tỷ USD (tương ứng hơn 3,1 tháng nhập khẩu) và cán cân thương mại thặng dư 1,9 tỷ USD (cuối tháng 11/2014), chúng tôi cho rằng việc kiểm soát tỷ giá trong thời gian còn lại của năm 2014 hoàn toàn nằm trong tầm tay của NHNN” – báo cáo của VDSC đánh giá.

Mặc dù vậy, theo VDSC, việc NHNN thực hiện điều chỉnh giảm giá VND vào cuối quý 1/2015 là có khả năng xảy ra, bởi (1) NHNN kiểm soát tỷ giá ở mức thấp trong nhiều năm liên tiếp, trong khi chênh lệch lạm phát thực tế giữa Việt Nam và Mỹ luôn ở mức cao khiến tỷ giá danh nghĩa (NEER) ngày càng rời xa tỷ giá thực (REER) và (2) Giá trị đồng USD đang mạnh lên trong rổ các loại tiền tệ mạnh của thế giới, việc neo đồng VND theo đồng USD vô hình chung sẽ khiến VND tăng giá so với các loại tiền tệ khác, khiến hàng hóa Việt Nam trở nên kém cạnh tranh hơn so với các loại hàng hóa đến từ các quốc gia khác.

Mai Chi

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *