Tiền và Hàng 08/05/2014 06:47

Việt Nam hạ mục tiêu xuất khẩu gạo

Ngày 7-5, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết xuất khẩu gạo bốn tháng đầu năm 2014 của nước ta đạt 1,75 triệu tấn, trị giá khoảng 765 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2013, số lượng gạo xuất khẩu giảm 18%, giá bình quân giảm 1,7 USD/tấn.

Ông Nguyễn Hùng Linh, Chủ tịch VFA, cho biết Việt Nam vẫn là nước chịu áp lực lớn nhất từ sự cạnh tranh của Thái Lan, nhất là đối với các loại gạo trắng và cả loại gạo đồ mới bắt đầu phát triển. Kết quả bốn tháng qua, Thái Lan dẫn đầu 3,1 triệu tấn và Ấn Độ 3,07 triệu tấn, vượt xa Việt Nam.

 

Cụ thể, thị trường châu Phi đang sút giảm mạnh do mất thị phần với gạo Thái Lan. Ngoài ra Malaysia cũng đã mua hầu hết gạo Thái Lan cho nhu cầu trong năm 2014, trong khi Indonesia chưa có nhu cầu nhập khẩu.

 

Điểm sáng hiện nay là còn giữ được thị trường Philippines với số lượng trúng thầu 800.000 tấn vừa qua, kế hoạch chỉ giao hàng 200.000 tấn tháng từ tháng 5 đến tháng 8-2014.

 

Trong khi đó xuất khẩu gạo Việt Nam lại phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc do mất thị phần ở các thị trường khác nhưng bị ép giá và rủi ro không thực hiện hợp đồng khi giá thị trường biến động. Thời gian qua chỉ còn trông chờ vào xuất khẩu tiểu ngạch qua Trung Quốc mới tiêu thụ được lúa gạo hàng hóa trong nước.

 

Theo Quang Huy

Pháp luật TPHCM

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *