Giao dịch vàng miếng giảm mạnh, dư nợ còn 5,6 tấn

Do thời gian có hạn ở các phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội ngày 31/10 và 1/11 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có thêm các văn bản giải trình cụ thể các ý kiến cử tri, trong đó có nội dung về quản lý thị trường vàng với một số dữ liệu đáng chú ý.



Giải trình ý kiến của đại biểu Đặng Ngọc Quỳnh (đoàn Hưng Yên), Thống đốc Nguyễn Văn Bình đưa ra số liệu so sánh cho thấy quy mô giao dịch và nhu cầu vàng miếng trên thị trường đã giảm rất mạnh.

Cụ thể, chênh lệch trung bình về doanh số mua, bán vàng miếng trong một ngày giao dịch của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng cho khách hàng cá nhân đã giảm đáng kể so với trước đây, từ mức khoảng 8.500 lượng/ngày, đến nay chỉ còn khoảng 2.000 - 2.500 lượng/ngày.

“Điều này cho thấy nhu cầu vàng miếng trong nước mặc dù vẫn còn nhưng đến nay đã giảm đáng kể”, Thống đốc nhìn nhận.

Liên quan đến vốn vàng trong hệ thống các tổ chức tín dụng, Thống đốc cho biết, đến đầu tháng 7/2013, tất cả 18 tổ chức tín dụng có hoạt động huy động vàng đã hoàn thành việc mua đủ hơn 100 tấn vàng để tất toán số dư huy động vốn bằng vàng so với thời điểm ngày 30/4/2012.

Đáng chú ý là các tổ chức tín dụng cũng đã giảm dần số dư cho vay bằng vàng. Đến cuối tháng 10/2013, dư nợ cho vay vàng của toàn hệ thống chỉ còn khoảng 5,6 tấn (đã giảm hơn 75% so với thời điểm ngày 30/4/2012).

Trong thời gian tới, Thống đốc cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tăng cường giám sát các tổ chức tín dụng, áp dụng các biện pháp cần thiết để đẩy nhanh việc tất toán số dư cho vay vốn bằng vàng.

Khi 5,6 tấn vàng trên tất toán xong, toàn bộ vốn vàng dưới dạng huy động và cho vay trong hệ thống ngân hàng chính thức được bóc hoàn toàn ra khỏi bảng cân đối, chỉ còn lại vốn vàng thương mại với giới hạn trạng thái tối đa là 2% vốn tự có của tổ chức tín dụng.

Theo Minh Đức

VnEconomy

Chuyên mục: Vàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *