Tài chính ngân hàng 31/03/2020 00:01

Trung Quốc tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ

Mặc dù, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã tỏ ra khá thận trọng với việc nới lỏng tiền tệ trong thời gian gần đây, do nền kinh tế Trung Quốc đang tồn đọng khối nợ lớn và rủi ro bất ổn tài chính ở mức cao, giới chuyên gia cho rằng nhiều khả năng việc cắt giảm các lãi suất vẫn sẽ tiếp tục diễn ra.

 

Theo cập nhật của BVSC tại báo cáo phân tích thị trường ngày 30/3, trong sáng ngày hôm nay, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã tuyên bố sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Qua đó, ngân hàng nước này sẽ giảm lãi suất hợp đồng repo 7 ngày từ mức 2,4% xuống còn 2,2%, đồng thời sẽ bơm 50 tỷ nhân dân tệ - tương đương 7,1 tỷ USD vào nền kinh tế.

Đây là động thái thể hiện cam kết của giới lãnh đạo nước này trong việc hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và làn sóng nới lỏng tiền tệ đang diễn ra tại các nền kinh tế lớn.

BVSC cho biết, mặc dù, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã tỏ ra khá thận trọng với việc nới lỏng tiền tệ trong thời gian gần đây, do nền kinh tế Trung Quốc đang tồn đọng khối nợ lớn và rủi ro bất ổn tài chính ở mức cao, giới chuyên gia cho rằng nhiều khả năng việc cắt giảm các lãi suất vẫn sẽ tiếp tục diễn ra.

Đơn cử, việc giảm lãi suất tiền gửi sẽ có tác động tiêu cực đến tỷ suất thu nhập lãi thuần (net interest margin) của các ngân hàng thương mại tại quốc gia này.

Do vậy, nhiều khả năng ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ cắt giảm lãi suất tiền gửi (benchmark deposit rates) để tránh ảnh hưởng tiêu cực này.

Ngoài ra, trong cuộc họp của Bộ Chính Trị Trung Quốc diễn ra vào thứ 4 tuần trước, chính quyền nước này được cho là sẽ gia tăng thâm hụt tài khoá, phát hành thêm trái phiếu chính phủ loại đặc biệt, đồng thời cho phép chính quyền địa phương phát hành trái phiếu phục vụ việc phát triển cơ sở hạ tầng như 1 phần của các biện pháp bình ổn kinh tế.

Chuyên gia BVSC đánh giá, nền kinh tế Trung Quốc đang chịu khó khăn mang cả tính chất chu kỳ và thiên nga đen – hoạt động sản xuất gián đoạn do dịch Covid-19.

Các nhà kinh tế dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng ở mức 2,9% trong năm 2020 – đây là mức thấp nhất kể từ năm 1976.

Do vậy, nhìn chung giới phân tích nhận định rằng chính quyền và ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nới lỏng tiền tệ và thâm hụt tài khoá để hỗ trợ nền kinh tế vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mai Chi

Chuyên mục: Tài chính ngân hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *