Tài chính ngân hàng 14/09/2020 15:44

Tiền trong hệ thống ngân hàng tiếp tục “dư thừa” vì đâu?

Theo VCSC, nguyên nhân của sự dư thừa thanh khoản đến từ tăng trưởng tín dụng trì trệ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào lượng lớn ngoại hối.

Tín dụng tăng chậm và hoạt động mua ngoại hối của NHNN khiến thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào

Báo cáo trái phiếu tiền tệ do Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) mới phát hành cho thấy, trong tháng 8 vừa qua, lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức thấp do thanh khoản dư thừa.

Cụ thể, trong tháng 8, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục duy trì quanh mức thấp trong bối cảnh thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục dư thừa. Nguyên nhân của sự dư thừa thanh khoản đến từ tăng trưởng tín dụng trì trệ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào lượng lớn ngoại hối.

VCSC cho rằng, lãi suất liên ngân hàng sẽ duy trì ở mức thấp trong tháng 9 do thanh khoản hệ thống tiếp tục dồi dào.

Trong khi đó, trên thị trường ngoại hối, đồng VND duy trì ổn định. Theo số liệu của Bloomberg, tỷ giá USD/VND dao động quanh mức 23.167 đồng trong tháng, tương đương giảm nhẹ 0,03% so với cuối năm 2019.

Tỷ giá USD/VND giảm xuống dưới mức giá chào mua 23.175 của NHNN đã khuyến khích các NHNN bán USD cho NHNN.

Theo Thủ tướng, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã đạt khoảng 92 tỷ USD (tương ứng với 4,4 tháng nhập khẩu) và có khả năng chạm mức 100 tỷ USD vào cuối năm nay. Nhóm chuyên gia của VCSC kỳ vọng dòng ngoại hối và dự trữ ngoại hối dồi dào sẽ tiếp tục hỗ trợ tỷ giá.

Trên thị trường trái phiếu, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tháng vừa rồi đã giảm lượng chào bán trái phiếu Chính phủ (TPCP) trên thị trường sơ cấp sau khi lượng phát hành chạm mức cao nhất 4,5 năm trong tháng 7.

Theo đó, trên thị trường sơ cấp, lượng TPCP phát hành thành công giảm mạnh còn 22.850 tỷ đồng trong tháng 8 từ mức 58.670 tỷ đồng trong tháng 7. Đây là mức cao nhất 4,5 năm qua, một phần do KBNN giảm lượng chào bán trong tháng 8 xuống 30.000 tỷ đồng từ 74.500 tỷ đồng trong tháng 7.

Tính đến cuối tháng 8, KBNN đã phát hành thành công 168.600 tỷ đồng TPCP kể từ đầu năm, tăng 13,9% so với cùng kỳ và hoàn thành 64,8% kế hoạch 2020.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trung bình ngày của giao dịch outright và reverse repo giảm 18,3% từ mức cao nhất 4 tháng ghi nhận trong tháng 7 xuống 8.400 tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch trung bình ngày của giao dịch outright giảm 24,2% so với tháng trước xuống 5.200 tỷ đồng.

Như vậy, kế hoạch phát hành cao trong quý 3 tạo áp lực đến lợi suất trái phiếu Chính phủ trên thị trường sơ cấp (lợi suất các kỳ hạn 10 năm và 15 năm tăng nhẹ 10 và 6 điểm cơ bản so với tháng trước, xuống lần lượt 2,9% và 3,07%).

Tuy nhiên, thanh khoản hệ thống dồi dào đã tiếp tục giảm lợi suất trên thị trường thứ cấp khoảng 3-16 điểm cơ bản ở tất cả các kỳ hạn (lợi suất TPCP các kỳ hạn 1 năm, 5 năm và 10 năm giảm lần lượt 6, 12 và 7 điểm cơ bản).

VCSC kỳ vọng thanh khoản dồi dào sẽ giữ lợi suất ở quanh mức thấp như hiện nay trong tháng 9.

Mai Chi

Chuyên mục: Tài chính ngân hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *