Tài chính ngân hàng 03/02/2020 11:10

Nhân viên "phố vàng" ngồi lướt điện thoại, người trông xe cả sáng được 2 chiếc

"Phố vàng" lớn nhất nhì Hà Nội vắng vẻ, nhân viên không có việc gì làm chỉ ngồi lướt điện thoại, người trông xe cả sáng được 2 cái là điều hết sức lạ lùng trong ngày vía Thần Tài năm nay.

Dù đã gần trưa, nhưng phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội) năm nay vắng vẻ hơn hẳn so với năm trước. Những người qua lại quanh đây trong buổi sáng đa phần đều đang thực hiện công việc. Thực chất, lượng khách tới mua hàng không nhiều.

Nhân viên phố vàng ngồi lướt điện thoại, người trông xe cả sáng được 2 chiếc - 1

Việc lưu thông qua phố Trần Nhân Tông không ách tắc như mọi năm

Tại nhiều cửa hàng, dù múa lân, kèn trống rộn ràng nhưng lượng khách vào mua vàng chỉ lác đác. Thậm chí, theo ghi nhận của phóng viên có nơi còn chưa có khách lạ vào mở hàng.

Nhân viên phố vàng ngồi lướt điện thoại, người trông xe cả sáng được 2 chiếc - 2

Múa lân hút khách nhưng do ảnh hưởng của thời tiết, nên lượng khách vẫn chưa thực sự như kỳ vọng của chủ tiệm vàng

Nhân viên phố vàng ngồi lướt điện thoại, người trông xe cả sáng được 2 chiếc - 3

Không có khách, nhân viên tại các cửa hàng vàng hết đứng lại ngồi. Trong lúc chờ đợi không có việc gì làm, nhiều người còn lấy điện thoại ra lướt cả buổi.

Nhân viên phố vàng ngồi lướt điện thoại, người trông xe cả sáng được 2 chiếc - 4

Không có việc gì làm nên nhân viên đành ngồi lướt điện thoại

Nhân viên phố vàng ngồi lướt điện thoại, người trông xe cả sáng được 2 chiếc - 5

Nhân viên phố vàng ngồi lướt điện thoại, người trông xe cả sáng được 2 chiếc - 6

Cửa hàng vàng vắng tanh

Các cửa hàng lớn huy động cả chục bảo vệ với nhiệm vụ trông giữ xe, phân luồng giao thông, hướng dẫn vị trí gửi xe cho khách. Tuy nhiên, quá nửa trong số đó đều đứng chơi vì không có việc.

Nhân viên phố vàng ngồi lướt điện thoại, người trông xe cả sáng được 2 chiếc - 7

Nhân viên bảo vệ đứng chơi

Nhân viên phố vàng ngồi lướt điện thoại, người trông xe cả sáng được 2 chiếc - 8

Tình trạng vắng vẻ chung

Năm nay, các con phố xung quanh Trần Nhân Tông cũng không gặp tình trạng quá tải. Bởi lượng ô tô đến gửi để mua vàng không nhiều như năm trước.

Lực lượng chức năng có nhiệm vụ giữ gìn trật tự và điều tiết giao thông cũng không quá mất sức. Bởi lưu lượng người qua đây chỉ nhiều hơn ngày thường một chút.

Nhân viên phố vàng ngồi lướt điện thoại, người trông xe cả sáng được 2 chiếc - 9

Lực lượng chức năng cũng không phải làm việc nhiều

Mọi năm, ngày vía Thần Tài là dịp cho người dân sống xung quanh phố vàng kiếm thêm thu nhập. Các công việc như trông xe, cà phê, ăn sáng,... theo đó cũng có thu nhập rất cao.

Thế nhưng, năm nay, các dịch vụ này đều ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng.

Theo một người làm dịch vụ trông giữ xe tại ngã tư Triệu Việt Vương - Trần Nhân Tông, năm ngoái, doanh thu của việc trông xe cả ngày lên tới 2 - 3 triệu đồng.

Nhân viên phố vàng ngồi lướt điện thoại, người trông xe cả sáng được 2 chiếc - 10

Cả bãi xe chỉ được 2 cái, doanh thu 20 nghìn đồng

"Khách ra vào liên tục cả ngày nên thu nhập rất tốt. Nhưng năm nay, đứng mời khách đến 10 giờ sáng mà cả bãi xe của tôi cũng chỉ có 3 xe. Trong đó có 1 xe không biết của ai, như vậy chỉ còn 2 xe. Thu nhập cũng chỉ được vỏn vẹn 20 nghìn đồng", người này cho biết.

Do ảnh hưởng của thời tiết, trời mưa nhiều nên người dân cũng ít ra đường hơn so với mọi năm. Thêm nữa, việc dịch bệnh đang xuất hiện khiến không ít khách hàng chuyển sang mua vàng online nhiều hơn.

Thế Hưng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *