Tài chính ngân hàng 01/08/2019 15:34

Hai từ của chủ tịch FED làm rung chuyển thị trường tài chính thế giới

Chủ tịch cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed), Jerome Powell vừa khiến thị trường tài chính thế giới quay cuồng sau khi ông nói rằng việc cắt giảm lãi suất lần đầu tiên của Fed sau một thập kỷ không phải điểm bắt đầu cho một chu kỳ cắt giảm mới.

 

Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ, Jerome Powell

Cổ phiếu trên thế giới quay cuồng, đồng đô la đã đạt mức cao nhất trong hai năm và lợi suất trái phiếu tăng mạnh sau khi Chủ tịch Fed, Jerome Powell nói rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ không bắt đầu một chu kỳ cắt giảm lãi suất mới, sau khi Fed cắt giảm lãi suất cho vay vào vào thứ Tư, lần cắt giảm đầu tiên sau một thập kỉ.

Các thị trường đã mong đợi ba lần tăng lãi suất của Fed trong năm nay, và sau đó là một lập trường chính sách dễ dàng hơn của Fed, trong điều kiện nền kinh tế thế giới đang có dấu hiệu cải thiện. Và Fed phải đối mặt với nhiệm vụ là giải thích lý do tại sao cắt giảm lãi suất bất thường, trong bối cảnh các số liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang mạnh mẽ hơn.

Các nhà đầu tư cho biết họ đã thất vọng với tuyên bố của Fed, nhưng Powell sau đó nói trong một cuộc họp báo rằng hành động của Fed chỉ là một sự “điều chỉnh chính sách giữa nhiệm kỳ”, điều này đã khiến thị trường quay cuồng.

Hãy để tôi nói rõ: “Những gì tôi nói là đó là việc cắt giảm lãi suất này không phải là khởi đầu của một loạt các đợt cắt giảm lãi suất trong dài hạn”, ông Powell nói. “Khi bạn nghĩ về các chu kỳ cắt giảm lãi suất, chúng sẽ diễn ra trong một thời gian dài nhưng chúng tôi thì không nghĩ thế”

Ward McCarthy, giám đốc kinh tế tài chính của Jefferies, cho biết “Powell đã không đưa ra một lý do thực sự mạnh mẽ nào cho việc cắt giảm lãi suất. Cuộc chiến thương mại sôi sục giữa Mỹ và Trung Quốc dường như không phải lý do thuyết phục.”

“Tôi nghĩ rằng việc cắt giảm lãi suất của Fed không giải quyết bất cứ điều gì”, McCarthy nói. “Nó có thể tạm thời đáp ứng kỳ vọng của thị trường, nhưng giá cả giá lại cho thấy điều ngược lại. Tôi nghĩ rằng Fed đã tự đặt mình vào một vị trí rất khó xử.”

Tổng thống Donald Trump đã thông báo sau đó rằng ông thất vọng với việc cắt giảm lãi suất của Fed, rằng “Powell đã làm chúng tôi thất vọng. Nhưng ít nhất, FED cũng đã kết thúc chương trình thắt chặt định lượng”, ông Trump nói.

Với thông báo của Fed, chỉ số chứng khoán Dow Jones giảm tới 478 điểm và kết thúc ở mức 333 điểm trong ngày tồi tệ nhất kể từ tháng Năm. Lợi tức trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, phần lớn phản ánh chính sách của Fed, đã tăng một cách mạnh mẽ lên trên 1,95% từ mức thấp 1,79%.

 

Thùy Dung

Theo CNBC

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *