Tài chính ngân hàng 14/04/2020 10:19

Giá vàng tăng sốc lên sát mốc 49 triệu đồng/lượng

Phiên giao dịch sáng nay 14/4, giá vàng SJC bật tăng mạnh lên mức gần 49 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới vọt lên 1.724 USD/ounce.

Theo đó, giá vàng SJC tại Hà Nội qua niêm yết của Tập đoàn DOJI giao dịch ở mức 47,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 48,5 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và bán buôn.

Các mức giá này tăng mạnh mỗi chiều 500.000 đồng/lượng và 400.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Tại TPHCM, giá vàng SJC qua niêm yết của Công ty SJC giao dịch ở mức 47,75 triệu đồng/lượng - 48,65 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 250.000 đồng/lượng chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch 13/4.

Giá vàng tăng sốc lên sát mốc 49 triệu đồng/lượng - 1

Phiên giao dịch sáng nay 14/4, giá vàng SJC bật tăng mạnh lên mức gần 49 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới vọt lên 1.724 USD/ounce.

 Trên thế giới, giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ tăng 11,2 USD, giao dịch ở mức 1.724,1 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng mạnh lên mức cao nhất 7 năm qua do những lo ngại tác động của dịch Covid-19 đến nền kinh tế thế giới.

Phil Streible, chiến lược gia thị trường tại Blue Line Futures ở Chicago, cho biết, giá cổ phiếu trên thế giới đang có biến động lớn và nhiều nhà đầu tư đang tiếp tục đổ dồn vào vàng.

Quỹ giao dịch trao đổi vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã tăng 0,6% lên 994,19 tấn vàng vào thứ năm tuần trước.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm thứ Năm vừa qua cũng công bố gói kích thích trị giá 2,3 nghìn tỷ USD để vượt qua thời gian bùng phát. Cuộc khủng hoảng kinh tế vì Covid-19 đã buộc 16,8 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp.

Dữ liệu mới nhất cho thấy, tính đến chiều 13/4 theo giờ địa phương, số người chết vì Covid-19 tại Mỹ là 23.555 người, tăng gần 1.500 người so với một ngày trước đó. Số ca mắc Covid-19 cũng tăng gần 25.000 ca lên xấp xỉ 585.000.

Hiện Mỹ là quốc gia có nhiều người mắc bệnh và tử vong vì Covi-19 nhất thế giới. New York tiếp tục là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 10.000 ca tử vong. Tuy nhiên, Thống đốc Andrew Cuomo ngày 13/4 nói rằng, ông tin thời kỳ "tồi tệ nhất" của dịch Covid-19 đã qua và ông đang cân nhắc kế hoạch dần dần mở cửa kinh tế trở lại.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 13/4 cho biết tổ chức này vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về virus corona chủng mới khi đại dịch Covid-19 lan rộng toàn cầu khiến gần 115.000 người thiệt mạng và hơn 1,8 triệu người bị nhiễm.

“Chúng ta biết rằng Covid-19 lây lan rất nhanh và gây tử vong gấp 10 lần so với đại dịch cúm năm 2009”, ông Tedros cho biết.

Hơn một nửa dân số trên thế giới đang ở nhà trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Tuy nhiên, tổng giám đốc WHO cảnh báo “sự tiếp xúc toàn cầu sẽ dẫn tới nguy cơ tái phát và hồi sinh dịch bệnh”.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, giá vàng sẽ còn tăng tiếp và đỉnh giá có thể chạm mốc 2.000 USD/ounce trong năm nay. Trong đó, Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) đưa ra dự báo giá vàng có thể đạt mức 1.800 USD/ounce trong quý 2 năm nay, tăng thêm 100 USD so với dự báo của chính ngân hàng này đưa ra trước đó.

Ngân hàng ANZ thậm chí tin rằng vàng tăng mạnh hơn, có thể chạm mức 2.000 USD/ounce trong quý 2 năm nay.

An Hạ

Chuyên mục: Tài chính ngân hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *