Tài chính ngân hàng 10/01/2020 08:18

Giá vàng giảm sốc, nhà đầu tư đua nhau bán vàng

Chiến sự tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt khiến một bộ phận nhà đầu tư bán vàng ra để tranh thủ chốt lời, theo đó, giá vàng đã "lao dốc" không phanh.

Chốt phiên giao dịch hôm qua 9/1, giá vàng SJC tại Hà Nội qua niêm yết của Tập đoàn DOJI giao dịch ở mức 43,05 triệu đồng/lượng (mua vào) - 43,35 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và bán buôn.

Tại TPHCM, giá vàng SJC qua niêm yết của Công ty SJC chốt phiên ở mức 42,95 triệu đồng/lượng - 43,45 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, lúc 7h sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ tăng nhẹ 0,02 USD, giao dịch ở mức 1.552,2 USD/ounce.

Giá vàng giảm sốc, nhà đầu tư đua nhau bán vàng - 1

Diễn biến căng thẳng của giá vàng 24 giờ qua

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá vàng giao kỳ hạn tháng 2/2020 giảm 5,9 USD/ounce (tương đương 0,4%), xuống 1.554,3 USD/ounce. Trong phiên, giá vàng có lúc xuống mốc 1.541USD/ounce.

Phiên liền trước đó, giá vàng giảm 0,9%, trái ngược hoàn toàn với việc giá vàng vọt lên mức 1.613,3 USD/ounce vào phiên ngày thứ Tư.

Ông Rhona O’Connell, Trưởng bộ phận phân tích thị trường mới nổi và châu Á tại INTL FC Stone cho rằng: Giá vàng phản ứng với tình hình căng thẳng tại Trung Đông và rồi sau đó điều chỉnh. Giờ đây khi căng thẳng đã hạ nhiệt, tất cả những mức tăng trên đã đảo ngược và giá đang trở lại khởi điểm ban đầu.

Phản ứng với diễn biến trên thị trường, một bộ phận nhà đầu tư bán vàng ra để tranh thủ chốt lời. Đây được xem là phản ứng phù hợp quy luật khi nhu cầu đối với tài sản rủi ro vượt quá nhu cầu đối với tài sản an toàn trong bối cảnh căng thẳng châu Âu giảm sút và diễn biến đàm phán thương mại vòng đầu tiên của Mỹ-Trung tốt hơn kỳ vọng.

Tuy nhiên, theo dự đoán của một bộ phận nghiên cứu thị trường, giá vàng còn nhiều cơ hội bứt phá và đạt được các mốc cao hơn. Đối với vùng nóng Trung Đông, một tướng cấp cao của Iran nói rằng vụ tấn công vào căn cứ có quân Mỹ hiện diện ở Iraq mới chỉ là khởi đầu của chuỗi các vụ tấn công sẽ diễn ra trên toàn bộ khu vực.

Còn trong bài phát biểu tại Phòng Bầu Dục vừa qua, Tổng thống Trump cho biết, hai cuộc tấn công của Iran không gây thương vong cho lực lượng của Mỹ và Iran dường như đã “lùi bước”.

"Iran dường như đang lùi bước. Đó là một điều tốt đối với tất cả các bên liên quan và là điều tốt cho thế giới", ông Trump nói. Ông tuyên bố sẽ tăng cường trừng phạt Iran, đồng thời hối thúc các đồng minh gây áp lực lên Tehran để chấm dứt tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân.

An Hạ

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *