Sự kiện sắp tới 09/09/2014 14:18

11-15/9: Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ X - Craft Việt năm 2014

Từ ngày 115/9 Bộ NN và PT nông thôn tổ chức Hội chợ Làng nghề VN lần thứ X-Craft Việt, tại Khu Hội chợ triển lãm giao dịch Kinh tế và thương mại, 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy.

Từ ngày 11 - 15/ 9 /2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ X - Craft Việt năm 2014, tại Khu Hội chợ triển lãm giao dịch Kinh tế và thương mại, 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hội chợ góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu kinh tế, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, tham quan giao dịch, mua sắm góp phần đưa sản phẩm làng nghề thành sản phẩm hàng hóa có tính thương mại và giá trị gia tăng cao.

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ X - Craft Việt năm 2014 sẽ là nơi giới thiệu, tôn vinh sản phẩm làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam, khuyến khích khả năng sáng tạo của các nghệ nhân, thợ thủ công và các nhà sản xuất kinh doanh nhằm góp phần nâng cao chất lượng, tinh hoa văn hóa làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam.

Tính đến thời điểm này, Ban tổ chức Hội chợ đã nhận được sự đăng ký tham gia của nhiều tổ chức, đơn vị đến từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi Cục phát triển nông thôn các tỉnh, Trung tâm khuyến nông các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; Các đơn vị làng nghề, phố nghề, cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ; Các nghệ nhân, thợ thủ công, hộ gia đình, câu lạc bộ; Các hiệp hội ngành hàng, hợp tác xã, trang trại, cơ sở làng nghề; Các quốc gia, tổ chức, công ty nước ngoài và các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ.

Các gian hàng trong khu Hội chợ sẽ được bố trí thành các khu vực riêng, tạo điểm nhấn, có sự liên kết về ý tưởng và nội dung trở thành một tác phẩm nghệ thuật trưng bày mang tính sắp đặt nhằm toát lên nét đặc trưng của mỗi khu trưng bày, như: Khu triển lãm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu với những sản phẩm chất lượng cao, khu mỹ nghệ kim hoàn, khu gốm sứ, pha lê thủy tinh, khu điêu khắc trạm khảm, khu hàng mây tre…

Trong khuôn khổ Hội chợ cũng diễn ra nhiều hoạt động như hội thảo về vấn đề bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất sản phẩm làng nghề, xử lý môi trường nhằm phát triển bền vững về kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững góp phần xây dựng Nông thôn mới; Tổ chức không gian văn hóa ẩm thực đặc sản 3 miền, thao diễn các món ăn dân tộc; Trình diễn một số nghề tiêu biểu như: Điêu khắc sừng, gỗ, trạm vàng, bạc, đúc đồng,  gốm, sứ, tò he....

Theo Hải Hà

Diễn Đàn Doanh Nghiệp

Chuyên mục: Sự kiện sắp tới

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *