Quốc tế 22/02/2020 08:22

WHO: “Cánh cửa kiểm soát dịch Covid-19 đang hẹp dần”

Trong bối cảnh dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) lan rộng, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, cánh cửa ngăn chặn dịch “đang hẹp dần” vì vậy thế giới cần “hành động nhanh”.

WHO: “Cánh cửa kiểm soát dịch Covid-19 đang hẹp dần” - 1

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: Reuters)

Trong khi số ca nhiễm mới ở Trung Quốc có xu hưởng giảm, dịch Covid-19 có dấu hiệu lan rộng hơn ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại Hàn Quốc, chỉ vài ngày trở lại đây, số người nhiễm Covid-19 tăng vọt lên 204 người, và ghi nhận 2 ca tử vong.

Trước thực trạng này, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo, “cánh cửa cơ hội (để ngăn chặn dịch) đang thu hẹp dần, vì vậy chúng ta cần hành động nhanh chóng trước khi nó đóng hoàn toàn”.

“Dịch có thể diễn biến theo bất cứ hướng nào. Nếu chúng ta ứng phó tốt, chúng ta có thể ngăn chặn được một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, nhưng nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội, chúng ta sẽ phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng”, ông Tedros nói.

Cảnh báo được đưa ra giữa lúc dịch Covid-19 có dấu hiệu bùng phát rộng hơn bên ngoài Trung Quốc. Tại Trung Đông, Iran đã ghi nhận những ca nhiễm bệnh và 4 ca tử vong đầu tiên vì virus corona.

Italy cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên sau khi giới chức y tế nước này ngày 21/2 cho biết, số ca nhiễm ở Italy tăng hơn 4 lần từ 3 ca lên 17 ca. Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza cho biết, Italy hiện đã chứng kiến tình trạng lây nhiễm Covid-19 theo nhóm như ở một số quốc gia khác.

Tại Hàn Quốc, chính phủ nước này đã gấp rút triển khai các biện pháp như đóng cửa hàng loạt trường học, cơ sở công, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, tránh tụ tập đông người sau khi số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh trong vài ngày trở lại đây.

Dịch viêm phổi cấp do Covid-19 gây ra bùng phát từ Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc từ cuối năm ngoái. Đến nay, hơn 2.000 người tử vong và hơn 77.000 người trên thế giới nhiễm Covid-19.

Phát biểu tại cuộc họp của Bộ chính trị Trung Quốc hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, “thời điểm bước ngoặt trong diễn biến của tình hình dịch bệnh vẫn chưa tới”. Các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc cũng nhận định “công tác kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh tại tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán vẫn rất căng thẳng và phức tạp”.

Trong một diễn biến liên quan khác, hôm nay, đoàn chuyên gia của WHO sẽ đến tâm dịch Vũ Hán để điều tra dịch Covid-19 sau khi đã điều tra tại Quảng Đông, Bắc Kinh, Tứ Xuyên.

Minh Phương
Theo Guardian

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *