Quốc tế 17/12/2013 09:41

Vốn hóa thị trường khoán toàn cầu đạt kỷ lục

FICA - Kinh tế phục hồi khiến vốn hóa hầu hết các thị trường chứng khoán toàn cầu tăng.

Vốn hóa thị trường chứng khoán toàn cầu từ năm 1996 tới 2013

Theo dữ liệu mới cập nhật từ Hiệp hội các sở giao dịch chứng khoán thế giới (WFE), tính đến cuối tháng 11 vừa qua, tổng vốn hóa 58 thị trường chứng khoán lớn trên thế giới đạt 63,4 nghìn tỷ USD. Con số này vượt xa so với mốc kỷ lục 62,8 nghìn tỷ USD thiết lập hồi tháng 10/2007 – vài tháng trước khi kinh tế toàn cầu suy giảm, khủng hoảng tài chính bắt đầu khiến chứng khoán toàn cầu mất hơn 50% giá trị (hay 34 nghìn tỷ USD).

Chỉ riêng trong tháng 11, vốn hóa của 58 thị trường nói trên tăng hơn 700 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng 10 và tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Dẫn đầu đà tăng là Mỹ với 23%, tiếp đến là khu vực châu Âu – châu Phi – Trung Đông 21,1%, khu vực châu Á – Thái Bình Dương 15,9%.

Trong đó, thị trường chứng khoán Hy Lạp tăng mạnh nhất (121%), tiếp đến là Ireland 71,3%, Trung Quốc 50,4%, Nhật Bản ở vị trí thứ 5 với tốc độ tăng 35,3%. Thị trường chứng khoán giảm mạnh nhất là Peru (giảm gần 22%), Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia (giảm hơn 17%).

Sở dĩ vốn hóa thị trường chứng khoán toàn cầu tăng nhờ kinh tế thế giới phục hồi, trong khi khu vực đồng euro thoát suy thoái, kinh tế Mỹ phục hồi, kinh tế Trung Quốc cũng ổn định trở lại.


Phương Linh
Theo Business Insider

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *