Quốc tế 22/10/2015 15:01

Venezuela đề xuất bình ổn giá dầu thế giới ở mức 88 USD mỗi thùng

Tại một cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tổ chức tại Áo, Bộ trưởng Năng lượng và Dầu khí Venezuela Eulogio del Pino ngày 21/10 đã đề xuất kế hoạch nhằm bình ổn giá dầu thế giới ở mức 88 USD/thùng.


Ảnh minh họa. (Nguồn: dispatchtimes)

Ảnh minh họa. (Nguồn: dispatchtimes)

Tại cuộc họp với sự tham gia của đại diện các nước thành viên OPEC và các nước ngoài OPEC gồm Nga, Mexico, Colombia và Kazakhstan, đại diện Venezuela đã đề xuất cắt giảm 10% sản lượng dầu thế giới.

Ông Del Pino đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) cũng cho biết với giá thấp hơn 50 USD/thùng như hiện nay thì nhiều dự án dầu khí không có lãi.

Ông cảnh báo tình trạng này kéo dài sẽ khiến ngành dầu khí không thu hút được đầu tư và về dài hạn sẽ dẫn tới việc thiếu dầu trên thế giới khiến giá nhiên liệu này sẽ lại tăng vọt, không có lợi cho cả nhà sản xuất cũng như người tiêu dùng.

Là một trong 5 thành viên sáng lập OPEC, Venezuela có trữ lượng dầu thô kiểm chứng đạt 298,4 tỷ thùng, chiếm 18% trữ lượng dầu thô thế giới.

Dự kiến, cuộc họp tới của OPEC sẽ diễn ra vào ngày 4/12 tại Áo./.

Theo TTXVN

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *