Quốc tế 03/05/2015 11:12

Vay nợ EU: Ukraine đã kiệt quệ

Hôm 2-5, hãng tin Sputnik News dẫn tin từ nhật báo Pháp L'Humanite cho hay, với mức thu nhập trung bình là 2.000 hryvnia (94 USD), người dân Ukraine không thể tiếp tục ứng phó với vật giá leo thang và nạn lạm phát được nữa.

Theo như nhật báo Pháp L’Humanite nhận định, nền kinh tế Ukraine đang trên bờ vực phá sản và sẽ gây ra nhiều biến động xã hội tiếp theo.
 

Để hoàn trả khoản nợ vay là 17,5 tỉ USD cho chủ nợ là Troika (Ngân hàng trung ương châu Âu, Liên minh châu Âu EU và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF) vào tháng 3-2015, người dân Ukraine đang có nguy cơ mất hết tất cả.

 


Một người ăn xin trên đường ở Ukraine (Nguồn: Sputnik News)

 

Đổi lại, để nhận được khoản tiền vay 17,5 tỉ USD này, Ukraine bị áp đặt các điều kiện nghiêm ngặt giống như Hy Lạp và Tây Ban Nha, đó là : ngân sách chính quyền bị cắt giảm trầm trọng, mức lương của các quan chức cũng bị cắt giảm và giá gas lại tăng lên 3 lần.
 
Ukraine đang rơi vào tình trạng tồi tệ đến nỗi nền kinh tế đất nước đang trên bờ vực kiệt quệ.
 
Hiện nay, mức lương bình quân mỗi tháng ở Ukraine là khoảng 2.000 hryvnia (94USD), trong khi đó lương hưu cho người già ở mức 1.200 hryvnia (55 USD)

Theo Ngọc Như

PLVN

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *