• -
Quốc tế 07/06/2014 13:44

Trung Quốc xây "Con đường tơ lụa hiện đại" với khối Arab

Hội nghị cấp Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Arab lần thứ sáu đã diễn ra tại Bắc Kinh ngày 5/6 với chủ đề “Xây dựng Con đường tơ lụa hiện đại, thúc đẩy Trung Quốc-Arab cùng phát triển.”

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: THX/TTXVN)


Khoảng 200 đại biểu đến từ Trung Quốc và các nước Arab, trong đó có Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Nabil Elaraby, đã tham dự diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng Bắc Kinh và các nước Arab cần tăng cường hợp tác, đề xướng nỗ lực ngăn chặn tư tưởng cực đoan gây chia rẽ các nền văn minh.

Bên cạnh đó, Trung Quốc và các nước Arab cần nỗ lực xây dựng “một vành đai, một con đường,” kiến tạo hợp tác “1+2+3,” theo đó lấy hợp tác về năng lượng làm trục chính; thúc đẩy hai lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, tiện lợi hóa thương mại và đầu tư; lấy ba lĩnh vực công nghệ cao là năng lượng hạt nhân, hàng không vũ trụ, vệ tinh và năng lượng mới làm đột phá.

Diễn đàn Trung Quốc-Arab lần thứ sáu đã thông qua ba văn kiện quan trọng là “Tuyên bố Bắc Kinh,” “Kế hoạch thực hiện hành động từ năm 2014-2016” và “Kế hoạch triển khai từ năm 2014-2016,” trong đó Trung Quốc và Arab quyết định lấy năm 2014 và 2015 là Năm hữu nghị Trung Quốc-Arab, qua đó sẽ tổ chức một loạt hoạt động giao lưu hữu nghị trong khuôn khổ này.

Theo Vietnam+

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *