Quốc tế 11/04/2020 08:49

Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng “cứu tinh” cho các quốc gia trên thế giới

Trung Quốc tuyên bố nước này sẵn sàng cung cấp vật tư y tế cho các quốc gia, khu vực đang chịu thiệt hại nặng nề “trong tầm khả năng” của họ, theo chia sẻ của ông Gao Feng- phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc.

Trung Quốc tăng cường sản xuất và xuất khẩu khẩu trang

Bộ Thương mại Trung Quốc đã đáp lại những cáo buộc của một số nhà chính trị gia Mỹ bằng việc giải đáp lý do khiến nước này hạn chế việc xuất khẩu khẩu trang và các thiết bị y tế khác sang Mỹ trong cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Năm.

Tính đến hôm 8/4, tổng cộng 58 quốc gia, khu vực cùng với bốn tổ chức quốc tế đã ký hợp đồng thương mại với các doanh nghiệp Trung Quốc để mua vật tư y tế. 71 quốc gia khác và 10 tổ chức quốc tế đang thảo luận với các công ty Trung Quốc, ông Gao cho biết. “Hiện có rất nhiều cá nhân từ khắp nơi trên thế giới đang rất mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc thông qua nhiều kênh khác nhau.”

Ông Gao nhấn mạnh: "Trung Quốc hy vọng các quốc gia có liên quan và một số chính trị gia có thể từ bỏ tâm lý đối đầu trong tình hình Covid-19, nhận trách nhiệm và tăng cường hợp tác quốc tế để cùng nhau chống lại dịch bệnh".

Theo các thống kê được công bố bởi hải quan Trung Quốc, chỉ trong 4 ngày đầu tiên trong tháng 4 , Trung Quốc đã xuất khẩu 10,2 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ các vật liệu phòng chống dịch bệnh lớn, chủ yếu bao gồm: 3,86 tỷ khẩu trang, 37,52 triệu quần áo bảo hộ y tế, 2,41 triệu nhiệt kế hồng ngoại, 16.000 máy thở, 2,84 triệu bộ kit xét nghiệm và 8,41 triệu cặp kính bảo hộ tới nhiều nước trên thế giới.

Chỉ trong vòng 4 tháng sau khi khởi phát tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc,Trung Quốc, dịch Covid-19 đã lan rộng tới khắp các quốc gia trên thế giới cho thấy những tác động của nó đối với ngành thương mại và nền kinh tế toàn cầu. Khi dịch bệnh đang trở nên nghiêm trọng tại các thị trường lớn ở nước ngoài của Trung Quốc, bao gồm cả Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản, nhu cầu của người tiêu dùng đã giảm đáng kể. Một số công ty Trung Quốc đang phải đối mặt với những thách thức về việc hoãn hoặc hủy đơn hàng. Đặc biệt, ngành dệt may của nước này đang phải chứng kiến ​​một sự sụp đổ lớn chưa từng có chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Khi nhiều nhà máy ở Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản bị đóng cửa, dẫn đến việc tại Trung Quốc các nhà máy cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung trong các bộ phận công nghệ cao và vật liệu mới.

Phát ngôn viên của Bộ Thương Mại cho biết, một số công ty nước ngoài tại Trung Quốc đã thu thập rộng rãi thông tin của thị trường quốc tế, ổn định các kênh cung cấp cũ và mở rộng các kênh mới. Hơn nữa, nước này đầu tư nhiều hơn vào đổi mới để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung và giảm thiểu rủi ro.

Hiện Đảng Cộng sản cầm quyền Trung Hoa cũng sẽ tăng cường phối hợp với các nước nhằm hợp lý hóa các thủ tục thông qua Hải quan và hậu cần giúp đảm bảo nhập khẩu trơn tru các bộ phận cốt lõi, nguyên liệu thô và thiết bị quan trọng từ các nước khác để giúp các công ty Trung Quốc vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Ngoài ra, ông Gao phủ nhận những cáo buộc về vấn đề kém chất lượng của vật liệu y tế Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Hôm 29/3, Hà Lan đã thu hồi 600.000 khẩu trang do nhận định rằng không giúp bao bọc kín phần mặt cần che chắn hoặc có bộ phận lọc bị lỗi.

Tây Ban Nha đã mua hàng trăm ngàn bộ thử để chống dịch, nhưng sau đó cho hay 60 ngàn bộ xét nghiệm đã không xác định được kết quả là bệnh nhân từng có virus hay là không.

Ông Gao nhấn mạnh Trung Quốc đã ban hành các quy định để kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư y tế. Sản phẩm trước khi xuất khẩu phải có được chứng nhận từ các cơ quan quản lý vật tư y tế quốc gia cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của các quốc gia mục tiêu.

                                                                                                            Hương Vũ

                                                                                                            Theo CGTN

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *