Quốc tế 07/11/2014 15:19

Trung Quốc triển khai giàn khoan dầu khí nước sâu thứ 2 trên Biển Đông

FICA - Hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin, Tập đoàn dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) ngày 5/11 cho biết hãng này triển khai giàn khoan dầu khí nước sâu thứ 2 trên Biển Đông

Giàn khan Nam Hải 09.

Giàn khan Nam Hải 09.

 
Theo thông báo trên, giàn khoan Nam Hải 09 vừa hoàn thành khai thác một giếng ở khu vực mỏ Lăng Thuỷ, Hải Nam, với độ sâu tác nghiệp khoảng 1.000 m. Điều này có nghĩa đây là giàn khoan dầu khí nước sâu thứ 2 của Trung Quốc (sau giàn khoan Hải Dương 981) có khả năng hoạt động ở độ sâu 1.000 m.
 

CNOOC cho hay, việc giàn khoan Nam Hải 09 khoan thành công giếng dầu ở độ nước sâu 1.000 m đã đánh dấu bước tiến mới trong khoan dầu khí nước sâu của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông, tạo nền móng cho việc phát triển quy mô thăm dò khai thác dầu khí nước sâu cho Trung Quốc.

 

Theo bài báo, giàn khoan Nam Hải 09 đã hoàn thành khoan ở giếng Lăng Thuỷ 25-1-1, với nước sâu khoảng 975 m, khoan sâu tới 3.930 m. Giếng này không chỉ là giếng dầu nước sâu đầu tiên mà giàn khoan Nam Hải 9 hoạt động mà còn là giếng đầu tiên giàn khoan Nam Hải 09 dùng phương thức định vị bằng neo để khoan khai thác dầu.

 

Trên Quốc tế, một giàn khoan có thể tác nghiệp ở độ nước sâu 500 m có thể coi là giàn khoan nước sâu, còn có thể hoạt động ở độ sâu 1.500 m thì gọi là siêu giàn khoan nước sâu.

 

Giàn khoan Nam Hải 09 đã có thể tác nghiệp ở độ sâu chỉ sau giàn khoan Hải Dương 981. Theo bài báo, giàn khoan Nam Hải 09 là giàn khoan bán ngầm thế hệ thứ 4 có thể khoan ở độ nước sâu là 1.524 m, có thể khoan tới độ sâu 7.620 m.

 

Với tuyên bố như trên của CNOOC, Trung Quốc đang hoàn thiện khả năng khoan dầu khí nước sâu. Trong thời gian tới Trung Quốc có khả năng sẽ điều giàn khoan Hải Dương 981 và giàn khoan Nam Hải 9 tới khai thác ở những vùng có độ nước sâu trên Biển Đông để tìm kiếm dầu khí.
 
Hương Giang
Theo Xinhua
Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *