Quốc tế 24/12/2018 08:04

Trung Quốc tiết lộ có tiến bộ mới trong cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung

Trung Quốc và Hoa Kỳ đã tổ chức một vòng đàm phán thương mại mới vào tuần trước và đạt được tiến bộ mới, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố vào hôm qua (23/12). 

Trung Quốc tiết lộ có tiến bộ mới trong cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung - Ảnh 1.

Cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đang cố củng cố vị thế của mình trước khi lệnh "đình chiến" trong 90 ngày kết thúc.

Tờ South China Morning Post cho biết, theo trang web của Bộ này, hai bên đã tổ chức các cuộc họp hội đàm giữa các Thứ trưởng vào thứ 6 tuần trước (21/12).

Cuộc họp từ xa này bao gồm các cuộc trao đổi cực kỳ chi tiết về các vấn đề như cán cân thương mại và sở hữu trí tuệ, hai vấn đề chính của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tuy nhiên Bộ Thương mại Trung Quốc không nêu rõ hơn về kết quả đàm phán hay nêu tên những người tham gia.

Báo cáo của Bộ cũng chỉ nói rằng hai bên đã thảo luận về việc sắp xếp cho vòng đàm phán tiếp theo.

Các cuộc đàm phán hôm thứ 6 vừa qua đã diễn ra sau một vòng đàm phán trước đó vào thứ 4, cũng chỉ được công bố trong một báo cáo trực tuyến ngắn gọn được Bộ đưa ra cùng ngày mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trong khi đó, Mỹ vẫn chưa chính thức bình luận về vòng đàm phán mới nhất này, do đó, quyết định của Bắc Kinh về việc công khai thông tin trước cho thấy họ đang cố gắng chủ động hơn trong việc định hình câu chuyện bằng cách tiết lộ thêm thông tin.

Bắc Kinh và Washington đều đang tham gia vào các cuộc đàm phán căng thẳng với hy vọng giải quyết những bất đồng của họ trong thời gian “đình chiến” 90 ngày được Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đồng ý sau cuộc gặp của họ tại Buenos Aires vào ngày 1/12.

Lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đã phát biểu tại hội nghị công tác kinh tế hàng năm được tổ chức vào cuối tuần trước với tuyên bố rằng họ sẽ thực hiện bất cứ điều gì ông Trump và ông Tập đồng ý.

Các cuộc đàm phán diễn ra sau một số hành động hòa giải của Trung Quốc trong vài tuần qua như dừng áp thuế bổ sung đối với ô tô Mỹ, đặt những đơn hàng lớn cho đậu nành Mỹ và hạ thấp chiến lược Made in China 2025 gây tranh cãi.

Đồng thời, việc Trung Quốc và Mỹ có thể đạt được thỏa thuận trước khi hết thời hạn 90 ngày hay không cũng khiến nhiều chuyên gia thắc mắc.

Ông Peter Navarro, cố vấn thương mại của Trump đã nói với tờ Nikkei vào tuần trước rằng, sẽ khó khăn cho Bắc Kinh và Washington để đạt được thỏa thuận dài hạn trừ khi Bắc Kinh chuẩn bị đại tu toàn bộ nền thương mại và tập quán công nghiệp của mình.

Trung Quốc tiết lộ có tiến bộ mới trong cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung - Ảnh 2.

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *