Quốc tế 17/12/2013 10:45

Trung Quốc lại mạnh tay mua nợ của chính phủ Mỹ

FICA - Với lượng nắm giữ trái phiếu Kho bạc Mỹ hơn 1,3 nghìn tỷ USD, Trung Quốc tiếp tục là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của chính phủ Mỹ.

Theo số liệu của Bộ tài chính Mỹ công bố hôm qua 16/12, trong tháng 10, Trung Quốc tăng lượng nắm giữ trái phiếu Kho bạc thêm 10,7 tỷ USD, nâng tổng lượng nắm giữ lên 1.304,5 tỷ USD, cao thứ hai sau mốc kỷ lục 1.314,9 tỷ USD hồi tháng 7/2011.

Tính chung trong tháng 10, nhà đầu tư nước ngoài mua thêm 24,4 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ. Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất khi những lo ngại về tình hình tài khóa của Mỹ dịu bớt. Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần trong vòng 16 ngày hồi tháng 10 và những lo ngại rằng chính phủ Mỹ có thể vỡ nợ đã gây ra làn sóng bán tháo trái phiếu Kho bạc. Thị trường phục hồi ngay sau đó khi các nhà hoạch định chính sách ở đây đạt được thỏa thuận ngân sách vào phút cuối tránh nguy cơ vỡ nợ.

Kể từ đầu năm, Trung Quốc mua ròng hơn 84 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ trong bối cảnh dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tăng 4,7% giai đoạn tháng 7 đến tháng 9 và Ngân hàng Trung Quốc tìm cách duy trì biên độ giao dịch nhân dân tệ.

“Khi tiền chảy vào, buộc chính phủ phải can thiệp, mà hành động can thiệp ở đây là đầu tư vào trái phiếu Kho bạc Mỹ”, John Briggs, chiến lược gia về trái phiếu chính phủ Mỹ tại công ty chứng khoán RBS nhận định.

Trung Quốc tiếp tục là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của chính phủ Mỹ, trong khi đó, Nhật Bản – chủ nợ lớn thứ 2 giảm lượng nắm giữ trái phiếu xuống còn 1,17 nghìn tỷ USD.

Giống như các nhà đầu tư khác, Trung Quốc coi trái phiếu Kho bạc Mỹ là tài sản trú ẩn an toàn và phục vụ mục đích đa dạng hóa kho dự trữ ngoại hối. Tuy nhiên, lượng nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ kể từ đầu năm đến nay chỉ tăng 1,4%, tăng chậm nhất kể từ năm 2001.


Phương Linh
Theo WSJ, Bloomberg

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *