Quốc tế 11/11/2013 17:25

Trung Quốc khai trương kho vàng 2.000 tấn

FICA - Hầm vàng này được kì vọng sẽ như một trung tâm thương mại, các ngân hàng nước ngoài có thể giao dịch với các ngân hàng nội địa thông qua đây, giúp giảm chi phí và thời gian.

Hầm vàng này được đặt tại Thượng Hải và thuộc sở hữu của công ty Malca - Amit Global Ltd. Sức chứa của hầm vàng này được đánh giá là gấp đôi so với mức tiêu thụ dự kiến của Trung Quốc trong năm nay.

Tổng giám đốc Joshua Rotbart của công ty này cho biết hầm vàng này cũng có thể lưu trữ kim cương, trang sức và đồ nghệ thuật. Một bức tượng bán thân bằng vàng của cựu lãnh đạo Trung Quốc - Mao Trạch Đông đang được rao bán tại đây.

Theo dữ liệu của Bloomberg, tính theo giá hiện hành, tổng trị giá những đồ trong hầm vàng này lên tới 82,7 tỷ USD.

Kho vàng được khai trương nhằm đáp ứng nhu cầu vàng đang ngày càng gia tăng ở Trung Quốc. Theo dự báo của Hội đồng vàng thế giới, nhu cầu về kim loại quý này của Trung Quốc trong năm nay sẽ đạt 1000 tấn.

Mức tiêu thụ vàng ở Trung Quốc năm 2013 được dự báo tăng ở 29%, lên mức kỉ lục, đưa Trung Quốc vượt qua Ấn Độ trở thành nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới. Nguyên nhân do thu nhập của người dân cao hơn trong khi giá vàng giảm khiến cho nhu cầu vàng của nước này tăng vọt.

Ông Philip Klapwijk - giám đốc điều hành của Precious Metals Insights nhận định: "Việc khai trương kho vàng cho thấy niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư đối với thị trường vàng Trung Quốc."

Ông Rotbart cũng lạc quan cho rằng: "Vàng sẽ tiếp tục đổ vào Trung Quốc. Hầm vàng này có thể được sử dụng như một trung tâm thương mại, các ngân hàng nước ngoài có thể giao dịch với các ngân hàng nội địa thông qua đây, điều này sẽ giảm chi phí và thời gian.".

Ngoài các hầm vàng đã xây dựng trước đó ở Hồng Kông và Singapore có sức chứa 1000 tấn, Malca - Amit cũng có những hầm chứa vàng ở New York , Zurich , Geneva , London và Bangkok.



Quỳnh Hoa
Theo Bloomberg

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *