Quốc tế 18/12/2013 12:08

Trung Quốc hút hơn 105 tỷ USD vốn FDI từ đầu năm

FICA - Hầu hết nguồn vốn đầu tư vào Trung Quốc là từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc tăng 5,48% so với cùng kỳ năm ngoái trong 11 tháng đầu năm 2013, theo số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc. Nguồn vốn FDI không bao gồm đầu tư vào lĩnh vực tài chính tăng lên 105,5 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11. Riêng tháng 11, FDI tăng 2,35% đạt 8,48 tỷ USD.


Hầu hết nguồn vốn đầu tư vào Trung Quốc là từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, trong đó có Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan và Singapore. Đầu tư từ Liên minh châu Âu vào Trung Quốc tăng hơn 17% đạt 6,8 tỷ USD cùng kỳ, trong khi từ Mỹ vào tăng 8,6% đạt 3,2 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài tăng 28,3% lên 80,2 tỷ USD. Đặc biệt, đầu tư của Trung Quốc vào Nga tăng gần 7 lần, vào Mỹ tăng hơn 2 lần.


FDI là một chỉ số quan trọng để đo sức khỏe của một nền kinh tế, nhưng đóng góp ít hơn vào tổng dòng vốn nói chung so với kim  ngạch xuất khẩu. Năm 2012, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quóc đạt khoảng 2.000 tỷ USD.


FDI vào Trung Quốc tương đối ổn định kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001. Nguồn vốn này đạt kỷ lục 116 tỷ USD vào năm 2011 trước khi giảm nhẹ còn 111,7 tỷ USD năm 2012. Bộ Thương mại Trung Quốc dự đoán, lượng FDI năm 2013 sẽ ở mức tương tự năm 2012. Mặt khác, Bộ này lo ngại về triển vọng xuất khẩu của Trung Quốc do các yếu tố không thuận lợi như tiền lương, chi phí bảo vệ môi trường tăng, nhân dân tệ tăng giá nhanh và sự cạnh tranh gay gắt từ bên ngoài.

Phương Linh
Theo Reuters, HK Standard

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *