Quốc tế 20/09/2019 20:39

Trung Quốc hạ lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn một năm xuống 4,2%

Kể từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã 2 lần hạ lãi suất và 4 lần hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhằm kích thích nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại với Mỹ

Ngân hàng trung ương các nước đang chung xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ngày 20/9 hạ lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn một năm 0,05% xuống 4,2%. Tuy nhiên, LPR kỳ hạn 5 năm vẫn giữ ở 4,85%.

Theo đánh giá của các chuyên gia phân tích đến từ Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), việc giữ nguyên lãi suất cho vay dài hạn có khả năng thể hiện tâm lý lo ngại của các nhà hoạch định chính sách về nguy cơ bong bóng bất động sản.

Vài ngày trước đó, quyết định hạ tỷ lệ dự trữ 0,5 - 1% của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực. Tính ra, kể từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã 2 lần hạ lãi suất và 4 lần hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhằm kích thích nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại với Mỹ.

Trước Trung Quốc, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngày 18/9 hạ lãi suất 0,25%, và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có động thái tương tự, đưa lãi suất hiện hành xuống thấp kỷ lục ở -0,5%.

Theo BVSC, ngân hàng trung ương các nước đang chung xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ. Tính đến hết ngày 18/9, có 46 quốc gia, vùng lãnh thổ quyết định hạ lãi suất cơ bản trong năm 2019.

Tăng trưởng của Trung Quốc trong quý 2/2019 chỉ đạt 6,2%, mức thăng thấp nhất trong 27 năm, dự báo tăng trưởng quý 3/2019 tăng trưởng sẽ có khả năng giảm xuống dưới 6%.

Trong bối cảnh kinh tế vừa tăng trưởng chậm lại và chiến tranh thương mại với Mỹ vẫn đang phức tạp, nền kinh tế Trung Quốc sẽ cần nhiều hành động từ chính phủ hơn là chỉ nới lỏng chính sách tiền tệ để cải thiện tốc độ tăng trưởng.

Chi Mai

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *