Quốc tế 18/11/2013 06:39

Trung Quốc duy trì vị trí số một thế giới về tiêu thụ vàng

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) vừa công bố số liệu cho thấy Trung Quốc giữ vững vị trí là nước tiêu thụ vàng nhiều nhất thế giới trong quý 3/2013 với số lượng lên tới 210 tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái về cả vàng trang sức, vàng nén và đồng tiền vàng.

Với 210 tấn, Trung Quốc tiếp tục bỏ xa nước có truyền thống về tiêu thụ nhiều vàng trên thế giới là Ấn Độ. Trong vòng ba tháng từ tháng 7 đến tháng 9/2013, Ấn Độ chỉ tiêu thụ 148,2 tấn vàng, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2012.

WGC vừa hạ dự báo nhu cầu vàng của Ấn Độ năm nay từ 1.000 tấn xuống 900 tấn, song giữ nguyên triển vọng tiêu thụ vàng của Trung Quốc ở mức 1.000 tấn.

Theo WGC, tiêu thụ trang sức trên thế giới trong quý 3/2013 (487 tấn, tăng 5%) vẫn chiếm phần lớn nhất trong tổng nhu cầu vàng toàn cầu ở mức 869 tấn và nhu cầu vàng nhìn chung vẫn mạnh ở hầu hết quốc gia và trên nhiều lĩnh vực.

Ông Marcus Grubb, Giám đốc điều hành bộ phận đầu tư thuộc WGC, cho rằng cũng như hai quý đầu năm 2013, thị trường vàng thế giới hoạt động khá sôi động trong quý 3, nhờ nhu cầu dịch chuyển từ Tây sang Đông, nhu cầu cao đối với hầu hết các sản phẩm từ vàng. Thêm vào đó là sự ổn định của các ngân hàng trung ương và các lĩnh vực liên quan đến công nghệ.

Quý 3 vừa qua là quý thứ 11 liên tiếp các ngân hàng trung ương trên thế giới mua vào nhiều hơn bán ra với lượng mua lên tới 93 tấn trong quý 3. Trong khi đó, nhu cầu vàng của lĩnh vực công nghệ vẫn ổn định ở mức 103 tấn.

Giá vàng trung bình trong quý 3/2013 ở mức 1.326 USD/ounce, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo TTXVN

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *