Quốc tế 16/11/2018 07:57

Trúng độc đắc gần 350 triệu USD nhờ đánh cược một dãy số suốt 25 năm

Robert Bailey, một công chức về hưu ở New York, Mỹ, đã trở thành một trong hai người may mắn trúng giải độc đắc Powerball trị giá 343,8 triệu USD sau gần 30 năm kiên trì đánh cược một dãy số. 


Ông Robert Bailey nhận giải. (Ảnh: New York Times)

Ông Robert Bailey nhận giải. (Ảnh: New York Times)

Ông Bailey, 67 tuổi, chính thức lên tiếng nhận giải vào ngày 14/11 mặc dù giải thưởng được công bố từ tháng trước. Dãy số may mắn giúp ông Bailey ẵm giải thưởng trị giá 343,8 triệu USD là 8-12-13-19-27-4. Đây là giải thưởng lớn nhất trong lịch sử xổ số New York.

Tuy nhiên, do lựa chọn phương án nhận giải tiền mặt một lần, nên ông Bailey chỉ có thể nhận về hơn 125 triệu USD sau khi trừ các khoản thuế.

Ông Bailey cho biết, ông thường chỉ mua vé số ở 3-4 đại lý quen thuộc. Tuy nhiên, tấm vé may mắn này được ông mua tại một cửa hàng bán thức ăn khi ghé vào đây trú mưa.

Ông Bailey là một trong hai người chơi may mắn chia sẻ giải độc đắc trị giá 687,8 triệu USD. Người chơi còn lại là bà Lerynne West, 51 tuổi, ở Iowa. Bà West đã trình diện nhận giải cách đây hơn 1 tuần.

"Một thành viên trong gia đình đã khiến tôi đánh cược vào dãy số đó suốt 25 năm và tôi trung thành với dãy số này", ông Bailey chia sẻ.

Ông cho biết, khi cơ quan xổ số công bố dãy số may mắn, ông đã kiểm tra trực tuyến và vô cùng bất ngờ. "Tôi tự nhủ dãy số này có vẻ giống của mình nhỉ. Tôi đã cố bình tĩnh và ngồi xem một số chương trình truyền hình. Cả đêm đó tôi không ngủ được", ông Bailey kể lại. Ông cho biết sẽ dùng số tiền trúng giải vào việc thích hợp, song không có ý định ngừng đánh cược dãy số may mắn của mình.

Minh Phương

Theo New York Times

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *