Quốc tế 30/06/2019 13:33

Trump bàn luận với Trung Quốc về các thỏa thuận thuế quan, chấm dứt cấm vận Huawei

Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tuyên bố đình chiến trong cuộc chiến thương mại vào thứ Bảy, trong khi đó Donald Trump nói rằng ông sẽ không áp thuế bổ sung 300 tỷ đô la, tạm chấm dứt cấm vận với Huawei và hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đồng ý nối lại đàm phán.

Trump bàn luận với Trung Quốc về các thỏa thuận thuế quan, chấm dứt cấm vận  Huawei - 1

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đặt câu hỏi trong cuộc họp báo vào ngày 29 tháng 6.

Sau cuộc họp cấp cao với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump nói với các phóng viên hôm thứ Bảy rằng ông sẽ trì hoãn các hạn chế đối với tập đoàn công nghệ, các công ty Hoa Kỳ có thể tiếp tục bán hàng cho nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất Trung Quốc này.

Trump sau đó đã thông báo rằng cuộc gặp gỡ của ông với Xi là tốt hơn nhiều so với dự kiến.

Trump đã phác thảo thỏa thuận vào cuối Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 tại Osaka, Nhật Bản, trước khi đến Seoul. Nhà Trắng không tiết lộ chi tiết nào về sự sắp xếp của hai nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, các bình luận của tổng thống có thể giúp các nền kinh tế thế giới yên tâm rằng sẽ không có một cuộc chiến thương mại leo thang ngay lập tức.

Sau khi Trump và Xi gặp nhau tại G-20, hai chính phủ có kế hoạch khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại đã bị phá vỡ vào tháng trước.

Theo một phần của thỏa thuận, Tổng thống Trump cho biết ông Tập hứa sẽ mua số lượng lớn các sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ, nhưng các báo cáo chính thức của Trung Quốc chỉ nói rằng Trump hy vọng Trung Quốc sẽ nhập khẩu thêm hàng hóa của Mỹ như một phần của thỏa thuận đình chiến.

Thuế quan hiện tại của Hoa Kỳ đối với các sản phẩm của Trung Quốc sẽ không thay đổi, Trump cũng đã thông báo vào Chủ nhật từ Seoul, điểm dừng chân tiếp theo của ông là cuộc họp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In.

Cũng theo thỏa thuận, Trump đã nói rằng các công ty Hoa Kì có thể bán thiết bị của họ cho Huawei. “Chúng tôi đang đề cập về những thiết bị mà không có vấn đề an ninh quốc gia nào lớn với nó.”

Nhưng tại Hoa Kỳ, Lãnh đạo Đảng thiểu số tại Thượng viện, Chuck Schumer, một đảng Dân chủ ở New York, cho biết quyết định này sẽ gây thiệt hại cho các nỗ lực đàm phán của Hoa Kỳ về thương mại.

Huawei là một trong số ít những con bài mạnh mẽ mà chúng ta có thể sử dụng để làm cho Trung Quốc chơi công bằng hơn trong cuộc chơi thương mại. Nếu Tổng thống Trump nhường nhịn, mà có vẻ như ông đang làm, điều đó sẽ làm giảm đáng kể khả năng chiến thắng của Mỹ trong việc thay đổi các hoạt động buôn bán không công bằng của Trung Quốc.

Trump cho biết ông vẫn chưa quyết định làm thế nào để cho phép các công ty Hoa Kỳ tiếp tục bán cho Huawei hay liệu có nên loại bỏ gã khổng lồ công nghệ này ra khỏi danh sách các thực thể đen của Bộ thương mại Hoa Kì hay không. Ông nói rằng ông sẽ gặp các cố vấn vào tuần tới để xác định cách tiến hành.

Việc chuyển Huawei sang danh sách đen hồi tháng trước của Trump được xem là một bước leo thang lớn có thể gây tổn hại cho chuỗi cung ứng của các công ty Hoa Kì. Nó cũng đã thúc đẩy các cuộc vận động hành lang từ các công ty lớn như Intel Corp và Alphabet, Google, vì lo lắng về việc mất doanh số cho một khách hàng lớn.

Động thái này có khả năng sẽ gây ra các sự chỉ trích ở Washington, nơi những nhà an ninh quốc gia đã thúc giục Trump không giảm bớt bất kỳ áp lực nào đối với Huawei. Công ty từ lâu đã trở thành mục tiêu quan tâm của Lầu năm góc và các cơ quan tình báo một phần vì có mối quan hệ chặt chẽ với quân đội Trung Quốc.

Vũ Huy Hoàng

Theo Bloomberg

Trump bàn luận với Trung Quốc về các thỏa thuận thuế quan, chấm dứt cấm vận  Huawei - 2

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *